Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tiếp xúc cử tri tại Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh có cuộc tiếp xúc cử tri tại Thị xã Hoàng Mai. Cử tri Hoàng Mai đã kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội 19 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề dân sinh trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu Quốc hội gồm ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và Thị xã Hoàng Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tiếp xúc cử tri.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Trước khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4  thông báo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp Quốc hội thứ 2 Quốc hội khóa XIV có 8 vấn đề nổi cộm được cử tri cả nước quan tâm và nhiều vấn đề liên quan đến các địa phương. Quốc hội cũng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như kết quả và kế hoạch phát triển 2017; kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 2017-2020; kế hoạch xây dựng nông thôn mới và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Thông qua 3 luật, cho ý kiến 12 luật…

Nguyễn Sỹ Hội.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Kiến nghị tới các đại biểu Quốc hội, ông Cao Xuân Thắng, cử tri phường Quỳnh Xuân băn khoăn về chính sách xây dựng đô thị; các bất cập về chính sách đầu tư công cho TX Hoàng Mai; chế độ chính sách cho cán bộ phường xã; tinh giản biên chế và việc chuyển nhượng đất đối với dự án xây dựng nhà máy giấy.

Cử tri
Cử tri Đinh Văn Hoan khối 8 phường Mai Hùng kiến nghị về việc 16 hộ dân trong khối bị thu hồi đất chưa được đền bù. 

Cử tri Nguyễn Văn Thảo xã Quỳnh Lập kiến nghị các bất cập trong các tiêu chí xác định hộ nghèo, đề nghị bổ sung tiêu chí thân nhân của đối tượng đánh giá hộ nghèo, nên cắt nguồn viện trợ thường xuyên cho hộ nghèo mà tập trung xây dụng cơ sở hạ tầng địa phương để khuyến khích tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế; tạo điều kiện ưu tiên cho con em các hộ nghèo có công ăn việc làm ổn định.

Cử tri Đậu Đức Nam ở khối 8 phường Mai Hùng đề nghị lãnh đạo tỉnh đẩy mạnh công tác phòng chống nạn sản xuất thực phẩm bẩn. Theo đó, ông đề nghị việc ngăn chặn tình trạng này cần được triển khai đến tận mỗi người dân và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Cử tri Thị xã Hoàng Mai cũng kiến nghị về các vấn đề khác như: một số đoạn của mương thoát nước dọc Quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã bị ách tắc; chế độ chính sách cho giáo viên mầm non nghỉ một lần từ năm 2004; chậm trễ trong giải quyết một số thủ tục hành chính; các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách chi trả qua bưu điện còn nhiều bất cập. 

Cử tri Lê Hữu Ân phường Quỳnh Xuân kiến nghị về việc hỗ trợ xi măng trong xây dựng nông thôn ở phường Quỳnh Xuân và việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công đối với 8 hộ ở làng Đông Ngọc (nay là khối 8 phường Quỳnh Xuân).
Cử tri Lê Hữu Ân phường Quỳnh Xuân kiến nghị về việc hỗ trợ xi măng trong xây dựng nông thôn ở phường Quỳnh Xuân và việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công đối với 8 hộ ở làng Đông Ngọc (nay là khối 8 phường Quỳnh Xuân).

Đề nghị không khấu trừ thuế trong xây dựng cơ sở vật chất trường học sử dụng nguồn vận động xã hội hóa. Việc phòng chống tham nhũng còn chưa hiệu quả.

Ngoài ra cử tri cũng kiến nghị các vấn đề về nợ đọng nông thôn mới và các bất cập trong xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới; các bất cập về vấn đề thu phí sử dụng điện; vấn đề giải phóng mặt bằng dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập.

Đề nghị tăng cường giám sát, xử lý tham nhũng đối với cán bộ đương chức; giải quyết việc chậm trễ trong chi trả chế độ chính sách cho người cao tuổi và chế độ cho dân công hỏa tuyến trên địa bàn Thị xã. Vấn đề nợ đọng và các bất cập trong xây dựng lộ trình thực hiện nông thôn mới.

Khu công nghiệp Hoàng Mai.
Khu công nghiệp Hoàng Mai. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Nguyễn Sỹ hội, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã giải trình các kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền; tiếp thu các ý kiến vượt quá thẩm quyền trình lên các cấp xem xét, giải quyết.

Đối với vấn đề chế độ chính sách cho người có công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Quốc đã thông qua và đề nghị Chính Phủ sớm thu xếp nguồn ngân sách để giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Hoài Thu

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.