Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.
Dự lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương...
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận.
Ngành Nội chính Đảng xứng đáng là “Bộ Tổng tham mưu” của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, cách đây 60 năm, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133 về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương - tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương.
Trải qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, ngành Nội chính gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, với những tên gọi khác nhau, có thời gian được hợp nhất, rồi tái lập.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên một hành trình vẻ vang, hun đúc nên bản lĩnh, trí tuệ và ý chí kiên định “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”, ghi dấu những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để đáp ứng yêu cầu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị quyết định lập lại Ban Nội chính Trung ương.

Năm 2013, 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã được thành lập theo chủ trương của Ban Bí thư, đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực.
Từ tháng 6/2017, Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được chuyển về Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương lại được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác cải cách tư pháp, đồng thời là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đây là giai đoạn phát triển toàn diện, nâng tầm tham mưu chiến lược của ngành Nội chính Đảng.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, một trong những kết quả nổi bật giai đoạn này là ngành Nội chính Đảng đã chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban chỉ đạo đưa 1.577 vụ án, vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ.

Các vụ án, vụ việc sau khi đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn.
Điều này đã khẳng định quan điểm xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không chỉ là khẩu hiệu hay lời nói suông mà đã trở thành mệnh lệnh chính trị, hiện thực sinh động, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Toàn ngành Nội chính cũng nỗ lực tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn, mạnh mẽ, quyết liệt về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần đảm bảo sự đồng bộ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; giữa Trung ương và địa phương.
Ngành Nội chính Đảng đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau hơn 10 năm được tái lập đến nay, ngành Nội chính Đảng xứng đáng là “Bộ Tổng tham mưu”, “gác gôn” cho Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ.
Ngành phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn, quan trọng mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 60 năm qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong đó, cần quán triệt sâu sắc tinh thần: Làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn. Trước hết, cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ngành phải xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm “bốn không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, là biểu tượng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, thực sự là “trung tâm”, “khớp nối”, “đầu mối” trong tham mưu, điều hòa, phối hợp; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cán bộ, nhân viên ngành Nội chính Đảng phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng.
Bên cạnh đó, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân./.


