Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/2, thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2021, thành phố Vinh được giao chỉ tiêu gọi 148 công dân nhập ngũ (Quân đội 136, Công an 12). Sau quá trình tuyển chọn đã chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội nhân dân 144 công dân, trong đó chính thức 137 công dân (136 nam và 1 nữ), dự phòng 7 công dân. 

Trong số công dân được gọi nhập ngũ vào Quân đội có 26 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, 1 đảng viên, 5 công dân có đạo. Đặc biệt có 15 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội. Bên cạnh đó, có 12 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. 

Trước khi vào hội trường, các công dân nhập ngũ, đại biểu đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thành Duy
Trước khi vào hội trường, các công dân nhập ngũ, đại biểu đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thành Duy

Các phường, xã thành phố đều có mức quà 1 - 2 triệu đồng cho mỗi công dân nhập ngũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh tặng cho 30 công dân nhập ngũ có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 1 triệu đồng. 

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh tin tưởng: Là một người quân nhân cách mạng, trong môi trường mới, các công dân nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống, chấp hành nghiêm kỷ luật, ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tinh thần, lòng dũng cảm, lòng mong đợi của cán bộ, nhân dân, quê hương, gia đình, người thân ở quê nhà.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh phát biểu tại Lễ giao, nhận quân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh phát biểu tại Lễ giao, nhận quân. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô chia sẻ niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời hứa nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh, truyền thống quê hương thành phố Vinh - thành phố đỏ anh hùng, phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành người chiến sỹ giỏi, quân nhân ưu tú.

Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi 3.350 công dân nhập ngũ, trong đó vào Quân đội 3.104 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 246 công dân. 

Theo đó, năm nay Nghệ An chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ 3.505 công dân, trong đó nhập ngũ vào Quân đội 3.259 công dân (chính thức 3.104 công dân, dự phòng 155 công dân) và 246 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số các công dân nhập ngũ có 7 đảng viên và 752 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Kiên
Năm nay, các địa phương có nhiều giải pháp trong sơ, khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như: khám cận lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy; trang bị máy đo mắt, đo huyết áp phục vụ khám tuyển; ban hành quy chế gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tuyển quân.
Các công dân thành phố Vinh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Các công dân thành phố Vinh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Người thân tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Người thân tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, trước khi giao nhận quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra lại sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 cho 100% công dân được phát lệnh nhập ngũ.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...