Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9

(Baonghean.vn) - Sáng 3/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương liên quan. Ảnh: Thành Duy
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương liên quan. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ông Trần Anh Tuấn ở khối 2, phường Quán Bàu (TP. Vinh) đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến quá trình xử lý khiếu nại, tố cáo của ông về quyền lợi đất đai, trong đó, ông đề nghị làm rõ vì sao không cung cấp biên bản đối thoại ngày 9/1/2017 giữa lãnh đạo UBND TP. Vinh với ông.

Qua trao đổi thông tin của công dân, các ngành liên quan và lãnh đạo UBND TP. Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại sự việc liên quan đến ông Tuấn; trong đó cần làm việc với công dân và thu thập lại tài liệu, chứng cứ liên quan do công dân cung cấp; qua đó có kết luận và trả lời cụ thể cho công dân.

Ông Trần Anh Tuấn ở khối 2, phường Quán Bàu (TP. Vinh) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Ông Trần Anh Tuấn ở khối 2, phường Quán Bàu (TP. Vinh) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sự việc kéo dài từ năm 2017 đến nay, người đứng đầu Tỉnh ủy bày tỏ sự không hài lòng với cách thức, phương pháp đối thoại của UBND TP. Vinh đối với công dân như: Biên bản đối thoại ngày 9/1/2017 với ông Trần Anh Tuấn được cho là đã thất lạc; việc tiếp nối kết quả các lần đối thoại. 

Vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo UBND TP. Vinh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cả những cá nhân liên quan làm thất lạc tài liệu, nếu cần thiết thì đề nghị cơ quan có chức năng, nghiệp vụ vào cuộc làm rõ. TP. Vinh cũng cần xem xét lại cách thức, quy trình đối thoại, đồng thời tiếp tục đối thoại với công dân rõ ràng, cụ thể.

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc liên quan đến sự việc của ông Trần Anh Tuấn ở khối 2, phường Quán Bàu (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc liên quan đến sự việc của ông Trần Anh Tuấn ở khối 2, phường Quán Bàu (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

Còn vụ việc khiếu nại mà bà Nguyễn Thị Lan ủy quyền cho ông Trần Anh Tuấn khiếu nại về quyền lợi đất đai đã được Chủ tịch UBND thành phố Vinh giải quyết khiếu nại lần đầu, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2, nhưng ông Tuấn không nhất trí đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Tại cuộc làm việc, theo lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử ngày 15/9/2020.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đắc Quý ở xã Đại Đồng (Thanh Chương) đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 (Công ty) giải quyết quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho tập thể người lao động tại Công ty.

Ông Nguyễn Đắc Quý ở xóm 3, xã Thanh Văn (Thanh Chương) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Đắc Quý ở xóm 3, xã Thanh Văn (Thanh Chương) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, tính đến tháng 7/2020, Công ty đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 9 lao động, còn 173 lao động đã nghỉ việc, trong đó có ông Nguyễn Đắc Quý nhưng chưa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm nghỉ việc do đơn vị nợ tiền. Theo đó, số tiền nợ các loại bảo hiểm trên và lãi chậm nộp với số tiền là hơn 19,2 tỷ đồng, trong đó, nợ lãi chậm đóng là hơn 9,6 tỷ đồng. 

UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND, ngày 9/1/2019 xử phạt vi phạm hành chính công ty này đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và buộc Công ty truy thu số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nộp vào Kho bạc Nhà nước nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc liên quan đến đề nghị của ông Nguyễn Đắc Quý ở xóm 3, xã Thanh Văn (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc liên quan đến đề nghị của ông Nguyễn Đắc Quý ở xóm 3, xã Thanh Văn (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe ý kiến các bên liên quan, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát lại hồ sơ gốc của ông Nguyễn Đắc Quý và một số cá nhân có quyền lợi liên quan vì theo phản ánh của công dân, từ năm 2009 đến tháng 3/2012 trong sổ Bảo hiểm của ông phần đóng bảo hiểm đang để trống mặc dù đã được đóng.

Còn giai đoạn từ tháng 3/2012 đến cuối năm 2016 (thời điểm ông Nguyễn Đắc Quý Quý nghỉ việc), vẫn chưa được Công ty đóng bảo hiểm xã hội. Người đứng đầu Tỉnh ủy cho biết, sẽ yêu cầu cơ quan chức năng, trong đó lực lượng Công an vào cuộc làm rõ trách nhiệm không chỉ đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 mà còn một số công ty khác nợ đọng bảo hiểm kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh có các biện pháp tập trung tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đến người lao động, trong đó, thông tin cho người lao động biết được chủ sử dụng lao động đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm cho người lao động hàng năm để họ nắm bắt cụ thể nhằm đảm quyền lợi; qua đó hạn chế, không để doanh nghiệp nợ đọng kéo dài mà người lao động không biết.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng cần rà soát các hồ sơ, tài liệu, lập luận cần thiết liên quan đến doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm kéo dài cung cấp cho cơ quan Công an làm cơ sở xem xét xử lý.

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.