Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ, động viên của các đồng chí đảng viên lão thành trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà, trong đó đối với Nam Đàn là tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt huyện NTM kiểu mẫu.

Chiều 18/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng đến các đồng chí: Dương Bảy, sinh ngày 10/10/1919 hiện trú tại xã Hồng Long; Bùi Trọng Thành sinh ngày 10/5/1925, hiện trú tại xã Nam Thanh; Trần Đình Tuyển, sinh ngày 3/2/1924, hiện trú tại xã Trung Phúc Cường; Đặng Cường sinh ngày 20/4/1927, hiện trú tại xã Trung Phúc Cường và Lê Thị Vân sinh ngày 10/10/1928, hiện trú tại khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn.

Đồng chí Dương Bảy nhiều năm tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Hồng Long, cán bộ Văn phòng, cán bộ Ủy ban xã, tham gia ban chủ nhiệm hợp tác xã cho đến lúc về hưu.

Đồng chí Bùi Trọng Thành, tham gia liên lạc bí mật và tự vệ chiến đấu tại xã Nam Thanh; tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam; sau khi phục viên, trở về địa phương tiếp tục tham gia công tác quân sự, công an của xã, của huyện, của tỉnh, tham gia công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Đồng chí Thái Thanh Quý trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành Lê Thị Vân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành Lê Thị Vân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành Dương Bảy Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành Dương Bảy Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Đình Tuyển và đồng chí Đặng Cường, tham gia du kích, nhiều năm cống hiến trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự của xã, tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Lê Thị Vân tham gia dân quân du kích xã, tích cực tham gia công tác phụ nữ của xã, hợp tác xã và tham gia công tác người cao tuổi, hưu trí... 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận, đánh giá rất cao những cống hiến, đóng góp và chúc mừng các đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy Nam Đàn chúc mừng 5 đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy Nam Đàn chúc mừng 5 đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thành Duy

Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của mỗi đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; và cũng là vinh dự rất lớn, mốc son trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên, cũng như cho tổ chức Đảng, chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt, dòng họ, xóm giềng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mỗi đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng đợt 3/2 dù thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong điều kiện, hoàn cảnh, môi trường công tác và cả cuộc sống khác nhau song đều có điểm chung là sẵn sàng dấn thân phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước; luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong suốt quá trình hoạt động để đóng góp công sức cho tổ chức, đơn vị, phong trào, quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin một số nét nổi bật của Đảng bộ tỉnh, của tỉnh trong năm 2021 vừa qua. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn do tác động rất sâu của dịch Covid -19, nhưng tinh thần của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh vẫn giữ vững và tiếp tục phát huy cao độ, nhất là tinh thần đoàn kết, thống nhất từ trong Đảng đến các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân. Tình đồng chí, nghĩa đồng bào được nhân lên. Chính từ nền tảng đó, tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích cực trong năm 2021 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, chúc sức khỏe đảng viên Dương Bảy năm nay 103 tuổi. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, chúc sức khỏe đảng viên Dương Bảy năm nay 103 tuổi. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, chúc sức khỏe đảng viên lão thành Lê Thị Vân năm nay 94 tuổi. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, chúc sức khỏe đảng viên lão thành Lê Thị Vân năm nay 94 tuổi. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên lão thành là tấm gương tiêu biểu, hình ảnh sinh động, tấm gương sáng cho con cháu, cộng đồng, xóm, xã, huyện, tỉnh; là chỗ dựa tinh thần để các thế hệ hậu bối tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Trong bối cảnh hiện nay, toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà cần phải chung sức, đồng lòng rất lớn để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ, động viên bằng tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó đối với huyện Nam Đàn là tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi đảng viên lão thành Bùi Trọng Thành năm nay 97 tuổi đến dự lễ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi đảng viên lão thành Bùi Trọng Thành năm nay 97 tuổi đến dự lễ. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Bùi Trọng Thành phát biểu bày tỏ xúc động, cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Bí thư Tỉnh ủy; cảm ơn Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức trang trọng buổi Lễ.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng 3/2 năm nay, Đảng bộ huyện Nam Đàn có 9 đồng chí vinh dự được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 8 đồng chí 75 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí 70 năm tuổi Đảng. Do điều kiện sức khỏe, tại buổi lễ hôm nay có 5 đồng chí 75 năm tuổi Đảng tham dự. 

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.