Bí thư Tỉnh ủy: Xã hội hóa y tế - quyền lợi người dân phải được ưu tiên hàng đầu

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khi bàn về công tác xã hội hóa y tế thông qua việc triển khai Đề án phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. ​

Sáng 27/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2018.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến kết quả một năm thực hiện Đề án phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp. Ảnh Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Trong điều kiện nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hạn chế, giải pháp huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hợp tác về quản lý, nâng cao chất lượng của hệ thống y tế đang được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả khả quan.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Xã hội hóa trang thiết bị y tế đã làm thay đổi cơ sở vật chất của các bệnh viện, người bệnh được hưởng các kỹ thuật cao. Dịch vụ khám chữa bệnh nhờ đó đáp ứng được nhu cầu của người bệnh, góp phần giải bài toán quá tải cho ngành Y tế.

Các đại biểu Trung ương tham dự phiên họp. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu Trung ương tham dự phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc xã hội hóa theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn đã giúp các bệnh viện trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh.

“Tuy nhiên, các bệnh viện cũng cần lưu ý triển khai xã hội hóa một cách phù hợp để vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vừa đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư nhằm khuyến khích khu vực tư tham gia vào lĩnh vực y tế, nhưng cũng hài hòa lợi ích của người bệnh, nhất là người nghèo. Quyền lợi người bệnh phải được ưu tiên hàng đầu” - Bí thư Tỉnh ủy nói.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh chủ trương của tỉnh là khuyến khích các đơn vị y tế công lập tự chủ, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên không được cổ phần hóa y tế, phải đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước về lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông báo cáo kết quả một năm
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả một năm thực hiện Đề án phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan, giám sát việc sử dụng bảo hiểm y tế công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế,…

Trước đó, báo cáo kết quả một năm thực hiện Đề án phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa do đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cho biết: Sau một năm thực hiện đề án, đối với các bệnh viện tuyến công lập đã lập kế hoạch và triển khai phương án tự chủ, đã có 7 đơn vị khám chữa bệnh được phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (tự chủ về chi thường xuyên).

Khoa Thường trực cấp cứu thực hành tốt “5S” đã tạo môi trường làm việc khoa học, an toàn hiệu quả trong công tác cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: PV
Khoa Thường trực cấp cứu - BV Đa khoa TP Vinh tạo môi trường làm việc khoa học trong công tác cấp cứu cho người bệnh. Ảnh tư liệu
Thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị y tế công lập đã triển khai xã hội hóa bằng nhiều hình thức khác nhau. Tính đến nay, đã có 22/35 đơn vị khám chữa bệnh thực hiện xã hội hóa theo hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn cho thuê thiết bị. Tổng số trang thiết bị xã hội hóa từ khi triển khai đến năm 2016 là 100 thiết bị, máy móc với tổng kinh phí hơn 159 tỷ đồng.

Xã hội hóa y tế ngoài công lập đã thu được kết quả quan trọng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực, đặc biệt là cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 11 bệnh viện ngoài công lập (chiếm 24,4% cơ sở khám chữa bệnh); 271 phòng khám chuyên khoa tư nhân và các loại hình khác.

Trong năm 2017, các bệnh viện đã đầu tư 72 tỷ đồng mua 479 thiết bị. Nhiều bệnh viện ngoài công lập có thu nhập cao nên thu hút được nhiều bác sỹ. Theo đó, hiện có tổng số 1.358 cán bộ y tế (chiếm tỷ lệ hơn 10% so với nhân lực y tế toàn tỉnh), trong đó có 436 bác sỹ (chiếm 18% so với bác sỹ toàn tỉnh).

Quang cảnh phiên họp. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

Các bệnh viện thu hút chuyên gia y tế về làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đào tạo nâng cao kỹ thuật chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, sử dụng trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao. Hiện nhiều kỹ thuật cao cũng đã triển khai được ở tuyến dưới, tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến giảm đáng kể.

Trong năm 2017, các bệnh viện ngoài công lập đã khám 600.240 lượt người, chiếm 13% toàn ngành; điều trị nội trú cho 54.605 lượt bệnh nhân, chiếm 11% toàn ngành./.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…