Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương), nhân Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Cùng dự, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy

Khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm thuộc vùng Lâm Sơn, nằm dưới sườn núi dãy Thiên Nhẫn. Diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi, trung du bán sơn địa. Thôn hiện có 244 hộ với 1.082 nhân khẩu, sinh sống ở 4 cụm dân cư. Chi bộ Đảng của thôn có 62 đảng viên. 

Chi bộ, Ban Cán sự, Ban Công tác Mặt trận thôn đã đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đạt được nhiều kết quả cụ thể. Thôn có diện tích gieo trồng hàng năm là 150 ha, trong đó, sản xuất được 2 vụ là 50 ha, tập trung vào sản xuất vụ xuân; thu nhập bình quân 30 - 40 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, người dân trong thôn còn trồng rừng, chăn nuôi, xuất khẩu lao động. Đời sống nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6% với 9 hộ. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện cùng người dân thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện cùng người dân thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy

Những năm qua, nhân dân thôn 1 đã tích cực thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp;… Thôn 1, xã Thanh Lâm đặt mục tiêu đạt chuẩn thôn nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 1, xã Thanh Lâm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ vui mừng trước không khí rộn ràng, sôi nổi của một miền quê giàu truyền thống cách mạng.

Vui hơn nữa khi cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã sát cánh, kề vai, chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn sau đợt mưa bão, ngập lụt vừa qua, nhanh chóng khôi phục trở lại với khí thế, quyết tâm mới. 

Người dân thôn 1, xã Thanh Lâm, (Thanh Chương) vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy
Người dân thôn 1, xã Thanh Lâm, (Thanh Chương) vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trò chuyện cùng người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trò chuyện cùng người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà thôn 1 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý một số việc cần làm trong thời gian tới. Theo đó, vẫn còn một số tuyến đường chưa được bê tông hóa; còn 9/244 hộ nghèo, tỷ lệ không cao, nhưng đó là những hộ phải đặc biệt giúp đỡ; một số hộ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn cần nhiều hơn sự quan tâm của cộng đồng… 

“Phải làm sao để không khí trong thôn luôn vui vẻ, rộn ràng như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hôm nay. Tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp. Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái; khơi dậy sức mạnh và khát vọng phát triển của mỗi người trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Chúc cho thôn 1 sớm trở thành thôn kiểu mẫu", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ khắc phục thiên tai cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ khắc phục thiên tai cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ huyện Thanh Chương 500 tấn xi măng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ huyện Thanh Chương 500 tấn xi măng. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quà cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh; Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quà cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh; Thành Duy

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai, trao hỗ trợ huyện Thanh Chương 500 tấn xi măng; trao quà cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm và trao quà cho 100 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các xã Thanh Lâm, Thanh Giang.

Dịp này, đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 5 hộ dân thôn 1, xã Thanh Lâm tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng nhân dân Thanh Chương 500 triệu đồng.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà của tỉnh cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm. Lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng hoa, quà cho khu dân cư thôn 1, trao tặng 5 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 5 suất quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho người dân thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho người dân thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà của tỉnh cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  tặng quà của tỉnh cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trồng cây dọc tuyến đường vào thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trồng cây dọc tuyến đường vào thôn 1, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: Thành Duy 

Trước đó, tối 13/11, tại TP. Vinh, nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng. 

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...