Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc: Đánh giá hộ nghèo phải thực chất, không chạy theo thành tích

(Baonghean.vn) - Trả lời ý kiến cử tri xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị công tác đánh giá hộ nghèo phải thực chất, không chạy theo thành tích.
Sáng 4/5, đại biểu Quốc hội gồm các ông: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Tri Lễ, huyện Quế Phong trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thành Duy
Sáng 4/5, đại biểu Quốc hội gồm các ông: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Tri Lễ, huyện Quế Phong trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, cử tri xã Tri Lễ kiến nghị các cấp, ngành liên quan sớm đầu tư đường điện cho nhân dân vì hiện có 23 bản chưa có điện lưới. Ông Xồng Bá Cha - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cũng chuyển tải ý kiến của cử tri các bản đồng bào dân tộc Mông đề nghị quan tâm đầu tư đường lên các bản Mông vùng giáp biên để thuận tiện cho việc đi lại, phát triển kinh tế cho nhân dân. 

Bên cạnh đó, cử tri Cha cũng cho hay, các gia đình chính sách đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa và làm ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. “Hiện nay toàn xã chỉ mới 12 hộ được hưởng, còn 46 hộ chưa được giải quyết”, cử tri Cha cho hay. 

Cử tri Xồng Bá Cha phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Xồng Bá Cha phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại hội nghị, cử tri xã Tri Lễ cũng có những đề xuất cụ thể với tỉnh, huyện như: Có giải pháp cấp nước sinh hoạt ổn định cho nhân dân cụm Minh Châu, đặc biệt là 3 bản: D1, D2, Pịch Niệng; khắc phục hệ thống thủy lợi đã hư hỏng, xuống cấp, nhất là ở bản D2; cần thay đổi chính sách hỗ trợ cho người nghèo; giải pháp ngăn chặn nạn tảo hôn; sáp nhập thôn bản hợp lý; xem xét thay đổi chính sách hỗ trợ người nghèo;...

Về sáp nhập thôn, bản, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Lê Văn Giáp cho biết, quy trình đã thực hiện rất bài bản. Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thì huyện đã đưa ra phương án sử dụng hợp lý. Theo đó, nơi chưa xây dựng sẽ đầu tư quy mô phù hợp, còn nơi đã có 2 nhà văn hóa, cán bộ thôn, bản sẽ lần lượt đến họp, sinh hoạt với nhân dân theo các cụm.
Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy
Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy
Đối với các ý kiến của cử tri về công tác xóa đói, giảm nghèo, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đánh giá ý kiến của cử tri về việc chuyển sang hỗ trợ gián tiếp là rất hay; qua đó đề nghị cần phải phân loại hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ thoát nghèo phù hợp.
Riêng phản ánh về việc giao chỉ tiêu giảm nghèo của cử tri, Trưởng ban Nội chính Trung ương phân tích, đây là chỉ tiêu phấn đấu nhưng đánh giá phải thực chất, không chạy theo thành tích; hộ đủ điều kiện theo tiêu chí đánh giá thì mới thoát nghèo.
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc cũng đã trả lời kiến nghị về các nội dung phản ánh khác của cử tri.
Riêng xung quanh các vấn đề ở Khu Kinh tế mới Minh Châu, huyện cần tập trung khắc phục cho bà con.
Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn của xã.
Tri Lễ là xã biên giới nằm phía Tây Nam huyện Quế Phong, cách trung tâm huyện 30 km, có chiều dài đường biên giới hơn 18 km với 8 cột mốc. Xã có 2.038 hộ và 10.233 khẩu, gồm 4 đồng bào dân tộc là Thái, Kinh, Mông và Khơ Mú sinh sống trên 33 xóm, bản. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn hơn 50%. Ảnh: Googlemaps.
Tri Lễ là xã biên giới nằm phía Tây Nam huyện Quế Phong, cách trung tâm huyện 30 km, có chiều dài đường biên giới hơn 18 km với 8 cột mốc. Xã có 2.038 hộ và 10.233 khẩu, gồm 4 đồng bào dân tộc là Thái, Kinh, Mông và Khơ Mú sinh sống trên 33 xóm, bản. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn hơn 50%. Ảnh: Googlemaps.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...