Hiện nay, cây bí xanh vụ đông ở huyện Anh Sơn đang bước vào thu hoạch chính vụ, năng suất đạt gần 2 tấn/sào. Ảnh: Thái Hiền |
Gia đình anh Nguyễn Đình Thắng ở thôn Vĩnh Hương, xã Vĩnh Sơn đang thu hoạch lứa bí đầu tiên chia sẻ: Hai năm gần đây, gia đình anh đã trồng thử nghiệm cây bí vụ đông ở diện tích đất vườn cạnh nhà, nhận thấy cây bí mang lại hiệu quả cao nên năm nay anh quyết định đưa ra trồng trên vùng đất bãi với diện tích 4 sào.
Theo anh Thắng, đây là loại cây ngắn ngày, dễ trồng, tính từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch chỉ có 90 ngày và cho thu hoạch từ 4 đến 5 lứa. Giống bí xanh này ruột đặc, thịt chắc, dễ bảo quản và phù hợp với việc vận chuyển xa nên rất dễ tiêu thụ.
Đây là loại cây có giá trị ngắn ngày, dễ trồng, tính từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch chỉ có 90 ngày. Ảnh: Thái Hiền |
Gia đình anh Vương Đình Trình ở thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn có 8 sào đất bãi, ngoài trồng một số cây rau màu truyền thống như dưa chuột, bắp cải, mướp hương... còn lại hơn 3 sào đất, vụ đông năm nay gia đình tập trung trồng bí xanh. Nhờ có kinh nghiệm nhiều năm sản xuất nên ngay từ đầu vụ gia đình anh đã tập trung chăm sóc, bón lót các loại phân đạm giúp cây phát triển và phủ nilon toàn bộ diện tích để hạn chế bốc hơi nước và cỏ dại.
Đặc điểm của cây bí xanh là ngoài việc chịu rét tốt còn ít sâu bệnh, đặc biệt cây ra hoa tập trung và tỷ lệ đậu quả rất cao, sau 3 tháng trồng và chăm sóc sẽ cho thu hoạch. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên bí của gia đình anh Trình được mùa.
Bí sau khi thu hoạch đã được thương lái đến tận bãi thu mua. Ảnh: Thái Hiền |
Ông Lương Văn Thỏa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) cho biết: Địa phương xác định bí xanh là cây hàng hóa ngắn ngày cho thu nhập cao nhất, bởi nó có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng ngắn, dễ thích nghi, dễ trồng và năng suất cao, hơn nữa kỹ thuật trồng bí xanh không quá phức tạp, bà con có thể trồng với diện tích lớn. Toàn xã có 21ha bí xanh, được trồng nhiều ở thôn Hội Lâm, Hạ Du, Tân Lâm…
Để trồng bí xanh, bà con nông dân thường dùng các cọc tre, mét có đường kính 2 - 2,5cm, cắm cách nhau 1,6m, góc chữ A cao cách mặt đất 2m, kết nối các cọc bằng lưới có kích thước mắt lưới 20 x 20cm để bí leo. Với loại giàn lưới này có thể tiết kiệm được trên 40% cọc cắm giàn, giảm đáng kể công lao động và chi phí đầu tư.
Việc tiêu thụ sản phẩm bí xanh vừa thuận lợi và giá cả hiện tại đang ổn định nên bà con cũng rất phần khởi. Ảnh: Thái Hiền |
Thương lái đến thu mua bí xanh. Ảnh: Thái Hiền |