Bia Hà Nội – Nghệ An đặt mục tiêu 50 triệu lít, doanh thu 800 tỷ đồng

(Baonghean)- Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An đặt mục tiêu sản xuất đạt 50 triệu lít bia các loại, doanh thu trên 800 tỷ đồng, dự kiến nộp ngân sách 427 tỷ đồng.

Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An (khu kinh tế Đông Nam) hiện nay có lực lượng lao động 130 cán bộ công nhân viên. Đơn vị luôn nỗ lực xây dựng thương hiệu, đảm bảo sản xuất kinh doanh, tích cực hoạt động xã hội. 

Sản xuất bia hơi Hà Nội ở nhà máy bia Hà Nội - Nghệ An
Sản xuất bia hơi Hà Nội ở nhà máy bia Hà Nội - Nghệ An

Đầu xuân đến với nhà máy bia Hà Nội - Nghệ An khi những hàng hoa đào trước nhà máy vẫn còn tươi sắc thì từng cột khói ở các lò nấu bia đã tỏa lên thơm lừng báo hiệu mùa sản xuất mới với kết quả cao.

Kỹ sư Phan Công Lương - phó phòng kỹ thuật KCS cho biết: Để sản xuất ra những lon bia Hà Nội thơm ngon tinh khiết, nhà máy sử dụng nghệ máy móc hiện đại và những nguyên liệu đảm bảo theo tiêu chuẩn cao nhất. Nguyên liệu sản xuất bia như malt đại mạch, gạo… được nhập vào bồn chứa được xử lý xay sau đó được đưa vào hệ thống nấu. Sau quá trình nấu đạt dịch lạnh đưa sang lên men, rồi chuyển sang hệ thống lọc, tách các cặn men, làm trong bia và chuyển sang qui trình chiết, rót. 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà máy luôn chú trọng tất cả các khâu từ đầu cho đến cuối để đạt tiêu chuẩn do Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội đề ra. Thành phần nguyên liệu pha trộn, thời gian lên  men, nguyên liệu nhập khẩu, qui trình vệ sinh… tất cả đều được giữ dìn, vệ sinh  cẩn trọng.

Thành lập từ tháng 4 năm 2008,  sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức sản xuất ra bia lon, bia chai. Dây chuyền bia lon có công suất 30.000 lon/ giờ, dây chuyền chiết chai có công suất 20.000 chai/ giờ và  dòng sản phẩm bia hơi công suất 120 keg/h luôn luôn đáp ứng nhu cấp bách nhất của mùa cao điểm.

Từ khi đi vào sản xuất, vượt lên bao khó khăn ở một thị trường mới, dưới sự lãnh đạo của Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội, chi bộ, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty, nỗ lực của tập thể  đơn vị, nhà máy luôn phấn đấu doanh thu và sản lượng tăng trưởng hàng năm.  Sản lượng bia năm 2015 đạt 50,026 triệu lít, đạt kế hoạch Hội đồng quản trị giao. Trong đó, bia  hơi 5,27 triệu lít, bia lon 42,56 triệu lít, bia chai 2,19 triệu lít. Doanh thu Công ty đạt đạt 839 tỷ, lợi nhuận đạt 40 tỷ. Đặc biệt Công ty đã nạp ngân sách cho địa phương 352  tỷ đồng và không nợ thuế.

Năm 2015 không có tình trạng khách hàng khiếu kiện đối với sản phẩm lỗi của công ty, giữ vững và duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và 100% sản phẩm xuất xưởng đạt chất lượng.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc và nhằm tiết giảm chi phí giá thành, nhà máy luôn phát động các phong tào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học vào tăng năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường. Nhà máy cũng phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh; phong trào giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường xanh - sạch-đẹp”; phòng trào thi đua cuối năm “31 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015”.

Nhà máy đã  xuất hiện nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao như: Gia công thêm thiết bị đỡ giấy trong quá trình đóng hộp, Hút chân không xả dầu hệ thống máy lạnh, Thiết kế chế tạo Hệ thống bổ sung Maturex; tận thu lượng bia tồn trên đường ống cấp bia; Dùng bia loãng tại PLT để phủ màng nhằm giảm chỉ tiêu DO, Làm thang xe tại khu vực nấu, Hệ thống hút giấy máy đầu vào, Chế tạo hệ thống thu gom mỡ công nghiệp ở vị trí máy rã lon rỗng, Cải tạo lại bình chứa đất lọc….các sáng kiến đã  làm lợi ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng cho đơn vị.

Hệ thống lò nấu
Hệ thống nhập liệu sản xuất bia Hà Nội.

Bên cạnh đó, hàng năm  Công ty hoàn thành chỉ tiêu nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, đảm bảo và nâng cao thu nhập cho lao động năm 2015 với mức lương 7,8 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được tham gia các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động.

Đảm bảo các kỳ nghỉ lế tết theo quy định của Nhà nước đối với người lao động, trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động cho người lao động khi làm việc, đảm bảo các phụ cấp, chế độ làm việc ngoài giờ, làm thêm vào ngày lễ, ngày chủ nhật, làm việc ca 3 luôn được thanh toán đúng, đảm bảo theo qui định. Chế độ phúc lợi luôn được đảm bảo: sinh nhật, chi các ngày lễ tết, tham quan nghỉ mát…Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ), không để xảy ra sự cố cháy nổ.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở nhà máy
Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở nhà máy

Công ty CP bia Hà Nội –Nghệ An còn đi đầu trong phong trào giúp đỡ địa phương trong xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trên địa bàn và ủng hộ gia đình công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền từ thiện xã hội năm 2015 đạt 252.129.000 đồng.

Năm 2016, Công ty đặt ra mục tiêu: Sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng theo kế hoạch sản xuất của Tổng công ty yêu cầu. Tăng hiệu quả sử dụng vật tư và thiết bị thông qua các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Phấn đấu đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV cao hơn năm 2015. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đầy đủ  dự kiến 427 tỷ đồng, đồng thời bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sản xuất đạt 50 triệu lít bia các loại, doanh thu trên 800 tỷ đồng.

Trân Châu

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.