Biến chứng sau khi chữa bệnh mắt bằng phương pháp dân gian

Các bác sỹ nhãn khoa khuyến cáo không nên chữa bệnh về mắt bằng các phương pháp dân gian.

Thời gian qua, tại Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Hà Nội tiên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bị biến chứng nặng nề sau khi áp dụng các biện pháp dân gian để chữa bệnh về mắt. Không ít trẻ sơ sinh bị đau mắt đỏ bị biến chứng sau khi được chữa bằng cách xông nước nóng nấu từ lá trầu không, nhỏ sữa mẹ hoặc nước chanh vào mắt trẻ.

Các bác sỹ chuyên khoa mắt khẳng định, những biện pháp dân gian vừa nêu không có cơ sở khoa học và có thể gây bỏng mắt, tăng thêm tình trạng bội nhiễm cho mắt. Khi mắc bệnh về mắt cần đến các cơ sở chuyên khoa mắt đề được khám và được kê đơn thuốc đặc trị.

Khi mắc bệnh về mắt cần đến các cơ sở chuyên khoa mắt đề được khám và được kê đơn thuốc đặc trị.
Khi mắc bệnh về mắt cần đến các cơ sở chuyên khoa mắt đề được khám và được kê đơn thuốc đặc trị.

Hiện trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều các quảng cáo về phương pháp chữa bệnh cận thị, viễn thị, loạn thị, nhược thị bằng xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu và tập yoga cho mắt. Các bác sỹ nhãn khoa cho biết, yoga và tập dưỡng sinh là những bộ môn tốt cho sức khỏe nhưng việc phục hồi chức năng thị giác cần dựa trên cơ sở khoa học.

Thực tế cho thấy, nhiều trẻ em sau khi được chữa cận thị bằng xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu đã bị tổn thương nhãn cầu và càng cận nặng hơn vì bỏ đeo kính và mắt phải làm việc nhiều hơn.

Bác sỹ Đặng Xuân Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết: “Tất cả các quảng cáo này đều là trá hình. Việc phục hồi chức năng thị giác cần dựa trên cơ sở khoa học và các thiết bị về nhãn khoa cũng như con người được đào tạo một cách bài bản để có thể điều trị cho từng mặt bệnh khác nhau.

Nhưng những chương trình này họ cứ điều trị chung cho tất cả, bệnh gì cũng điều trị như vậy hết, từ cận thị, viễn thị. Vô hình chung có thể bỏ qua những bệnh mà cần phải được các chuyên gia nhãn khoa khám, chẩn đoán một cách rõ ràng là mắc bệnh gì để có liệu trình điều trị cho phù hợp”./.

Theo VOV

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.