Biển Đông xuất hiện cơn bão mới - Bão Tembin

(Baonghean.vn) -  Theo bản tin vào lúc 10h hôm nay của Trung tâm DBKTTV TƯ, sáng sớm nay (21/12) một áp thấp nhiệt đới khác ở vùng biển ngoài khơi phía Đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Tembin. 

Hồi 07 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 129,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines khoảng 360km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Bão nối tiếp bão. Ảnh: TTDBKTTVTW
Bão nối tiếp bão. Ảnh: TTDBKTTVTW

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 07 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Pa-la-woan của Philippines khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục mạnh thêm. 

Cơn bão số 15-Kaitak đang suy yếu

Do ảnh hưởng của bão số 15 kết hợp với không khí lạnh, ở Huyền Trân có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. 

Hồi 07 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 180km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 07 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 330km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua kết hợp với không khí lạnh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 4,0 đến 9,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 105,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,7 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Đông Ma-lay-si-a. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Vùng biển Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.