Biến nghị quyết thành động lực phát triển vùng khó
Nâng cao thu nhập cho người dân là một trong chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra. Từ chủ trương của tỉnh, nhiều địa phương đã lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tạo sinh kế bền vững, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Cách làm từ Tam Thái
Đến bản Phá Lõm, xã Tam Thái, những triền rừng từng bị bỏ hoang nhiều năm, nay đã phủ một màu xanh của cây bo bo. Sau hơn nửa năm trồng, những khóm bo bo đã bén rễ, đẻ nhánh, hứa hẹn đem lại cho người dân nguồn thu nhập ổn định từ cây dược liệu này.
Niềm tin này đã được kiểm chứng bằng thực tế. Trước khi mở rộng diện tích, người dân Phá Lõm đã có hơn 30 ha bo bo cho thu hoạch ổn định. Ông Lầu Bá Chùa - một trong những hộ trồng bo bo cho biết: Ngoài 0,7 ha trồng mới, gia đình đã có hơn 1 ha cho thu hoạch. Sản phẩm có thể bán tươi hoặc phơi khô, đặc biệt chỉ trồng một lần nhưng cho thu hoạch nhiều năm nên hiệu quả kinh tế khá ổn định.
Từ những lợi thế đó, để mở rộng diện tích trồng, đặc biệt tận dụng quỹ đất bỏ hoang dưới tán rừng tái sinh, rừng keo, rừng xoan và xen trong các vườn chuối, cấp ủy, chính quyền xã Tam Thái đã chủ trương phát triển cây bo bo, tập trung tại 2 bản Phá Lõm và Huồi Sơn.

Bí thư Chi bộ bản Phá Lõm Xồng Bá Giày cho biết: "Bên cạnh ban hành chủ trương và tổ chức lễ phát động, điều quan trọng là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cán bộ, công chức xã trực tiếp lên rẫy với bà con, gùi cây giống vào rừng, cầm cuốc đào hố, trồng những cây đầu tiên và hướng dẫn kỹ thuật từ khoảng cách trồng, độ sâu của hố đến cách giữ ẩm, chăm sóc cây".
“Cách làm này, không chỉ tạo khí thế của ngày ra quân mà còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc đồng hành với nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và người dân tin tưởng hơn và làm theo. Đây chính là cách đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng mô hình cụ thể, từ thu nhập thực chất của người dân”, Bí thư Chi bộ bản Phà Lỏm nhấn mạnh.
Từ cách làm gần dân, sát cơ sở đó, xã Tam Thái đã mở rộng thêm hơn 60 ha bo bo, nâng tổng diện tích lên trên 100 ha. Tuy nhiên, phát triển bo bo chỉ là một mũi trong phát triển kinh tế của địa phương. Trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên của từng vùng, xã định hướng phát triển sản xuất theo lợi thế riêng. Khu vực thuộc xã Tam Hợp cũ tập trung phát triển các loại cây dược liệu như bo bo, nghệ đỏ, sa nhân tím kết hợp chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn đen, gà đen gắn với bảo vệ rừng. Khu vực xã Tam Thái cũ chuyển đổi diện tích sắn kém hiệu quả sang phát triển tre mét và vùng nguyên liệu dứa.

Để bảo đảm phát triển bền vững, địa phương chủ động liên kết với Trường Đại học Vinh và doanh nghiệp triển khai mô hình liên kết "3 nhà", từ khảo sát vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm. Mục tiêu không chỉ là giúp người dân biết trồng mà còn phải bán được sản phẩm với đầu ra ổn định.
Cùng với việc lựa chọn mô hình phù hợp, cấp ủy xã cũng thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn" trong tư duy sản xuất, trình độ canh tác và ý chí vươn lên của một bộ phận người dân. Từ đó, xã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ địa bàn, rõ người, rõ trách nhiệm. Mỗi cán bộ, công chức được giao phụ trách từng bản, thường xuyên bám cơ sở, đồng hành cùng cấp ủy, ban quản lý bản và Nhân dân triển khai các chương trình phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế. Hiệu quả nâng cao thu nhập ở từng địa bàn được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ được phân công.
Nâng cao thu nhập cho người dân, đó không chỉ là những con số trong nghị quyết mà là cam kết chính trị được hiện thực hóa bằng từng mô hình sinh kế, từng vùng sản xuất và từng hộ dân có cuộc sống ngày càng khá hơn.
Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thái
Đặc biệt, xã huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực lồng ghép các nguồn lực triển khai nhiều mô hình sinh kế như nuôi dê sinh sản, lợn thương phẩm, nuôi dúi, nuôi lươn không bùn..., góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập và tạo động lực để người dân chuyển từ tư duy trông chờ, ỷ lại sang chủ động phát triển kinh tế.
Theo đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thái: Quan điểm xuyên suốt của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nghị quyết chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống người dân được cải thiện. Vì vậy, mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững được đặt ở vị trí trung tâm trong toàn bộ chương trình hành động của Đảng bộ xã. Tam Thái phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người từ 38,04 triệu đồng lên 48,9 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 37,14% xuống còn khoảng 16% vào cuối nhiệm kỳ. Với cấp ủy địa phương, đó không chỉ là những con số trong nghị quyết mà là cam kết chính trị được hiện thực hóa bằng từng mô hình sinh kế, từng vùng sản xuất và từng hộ dân có cuộc sống ngày càng khá hơn.
Nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân
Nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định. Theo mục tiêu chung của tỉnh, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165 - 190 triệu đồng. Việc hiện thực hóa chỉ tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, đã, đang được các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh cụ thể hóa bằng những chương trình, nhiệm vụ sát với thực tiễn.

Ở xã Nhôn Mai, trên cơ sở khảo sát kỹ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán canh tác và nhu cầu thị trường, địa phương lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có lợi thế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa.
Đồng chí Mạc Văn Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhôn Mai, cho biết: Quan điểm của xã là không triển khai một mô hình cho tất cả các bản, mà mỗi bản phải có một hướng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên và thế mạnh riêng. Chỉ khi người dân thấy mô hình phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế thì mới tự giác làm theo và có thể nhân rộng bền vững. Theo đó, tại bản Phá Kháo, xã phủ xanh cây dứa giống bản địa và kết nối doanh nghiệp đầu tư giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm để xây dựng vùng nguyên liệu dứa quy mô 50 ha tại bản Chà Lò. Còn ở bản Huồi Cọ, địa phương chuyển đổi diện tích chanh leo kém hiệu quả sang trồng đào, phát triển đồng thời hai sản phẩm là đào cảnh phục vụ thị trường Tết và đào lấy quả. Đến nay, diện tích đào đã đạt 26 ha; nhiều hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm từ bán cành đào và quả.
Để khai thác hiệu quả quỹ đất, người dân còn trồng xen cây bo bo dưới tán đào, góp phần tăng giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Đồng thời, xã tiếp tục phát triển các mô hình nuôi cá, nuôi gà đen, nuôi dúi... phù hợp với điều kiện vùng cao, từng bước đa dạng hóa sinh kế và giảm rủi ro trong sản xuất cho người dân.
Cách triển khai các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân không áp dụng chung toàn địa bàn xã mà phải đảm bảo phù hợp với từng địa bàn bản và điều kiện sản xuất của từng hộ dân bảo đảm hiệu quả thật sự.
Đồng chí Mạc Văn Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhôn Mai
Để đảm bảo các mô hình kinh tế triển khai có hiệu quả, ngoài lồng ghép các nguồn lực, tăng tính tự chủ và ý chí vươn lên của người dân, cấp uỷ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phụ trách từng địa bàn, vừa trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, vừa làm mẫu cho người dân thực hiện. Tam Thái đang triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo" trong hỗ trợ các gia đình yếu thế xây dựng vườn rau, cây ăn quả, chăn nuôi quy mô nhỏ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là cách trao sinh kế, tạo động lực để các hộ vươn lên bằng chính sức lao động của mình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với các địa phương, ở các cơ quan cấp tỉnh cũng đang tích cực triển khai nhiều chương trình, đề án hướng đến mục tiêu chung là tạo thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho người dân. Từ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, mở rộng sản xuất công nghiệp, dịch vụ đến tái cơ cấu nông nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động…
Với MTTQ tỉnh, từ các nguồn Quỹ cứu trợ, vì người nghèo và xã hội hoá đã tập trung hỗ trợ cho 79 xã xây dựng mô hình sinh kế cho người dân, với tổng số tiền là 39,5 tỷ đồng. Hay Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề, tín dụng, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm…
Hiện nay, tỉnh cũng đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, mở rộng liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Đây được xem là mắt xích quan trọng để các mô hình sinh kế không chỉ dừng ở quy mô nhỏ mà từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, gắn với giảm nghèo bền vững.
Từ những mô hình sản xuất ở Tam Thái, Nhôn Mai đến các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, thu hút đầu tư của tỉnh cho thấy, mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực. Khi nghị quyết được đo bằng số hộ thoát nghèo, bằng những vùng sản xuất hàng hóa hình thành và mức sống của người dân từng bước được cải thiện, đó cũng là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ mới./.


