Biên phòng Nghệ An khen thưởng nhiều cá nhân xuất sắc

(Baonghean.vn) - Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao thưởng cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý 1/2019, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Ngày 10/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị, công tác Biên phòng quý 1 năm 2019. Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trong quý 1/2019, các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc, vùng biển. Thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả các vụ tai nạn. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm (nhất là pháo nổ, thuốc nổ, ma túy).

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử 74 tổ/211 lượt cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn vui xuân đón Tết cùng người dân và tặng quà trị giá hơn 125 triệu đồng.

Thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quyên góp được 335 triệu đồng, tổ chức tặng 659 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trong khu vực biên giới; Các đồn biên phòng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại 23 điểm, gói hơn 1.800 chiếc bánh chưng tặng hộ nghèo. Đặc biệt, tham mưu phối hợp cùng địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP, 30 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/2019) thiết thực, hiệu quả.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý 1. Ảnh: Lê Thạch
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý 1. Ảnh: Lê Thạch

Tại hội nghị lần này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2019 như tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 33 -NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, vùng biển, địa bàn được phân công phụ trách theo pháp luật, hiệp định, quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào….

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP trao thưởng cho 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1/2019, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.