Theo Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA), nhiều ca nhiễm biến thể Omicron ở vùng England của nước này được ghi nhận cho đến nay là những người đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 315.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 247,4 triệu ca, trong đó trên 5,01 triệu ca tử vong.
Theo các nhà khoa học, khả năng miễn dịch tăng lên và những thay đổi trong hành vi của con người là lý do dẫn đến sự sụt giảm số ca mắc Covid-19 tại Mỹ trong thời gian gần đây, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể lường trước được.
Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, số ca tử vong do Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt 5 triệu, trong đó những người chưa được tiêm chủng đặc biệt dễ bị phơi nhiễm với biến thể Delta.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, các nhà khoa học Nam Phi đã xác định được một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có những đột biến khác với virus ban đầu được phát hiện ở tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc). Đáng chú ý, biến thể này có nhiều đột biến hơn mọi biến thể đã được phát hiện từ trước đến nay trên toàn thế giới.
Số ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây do biến thể Delta đã tạo sức ép lên các bệnh viện ở Mỹ, khiến các giường bệnh tại một số khu chăm sóc tích cực (ICU) kín chỗ.
(Baonghean.vn) - Mô hình tăng trưởng của Philippines được xây dựng quanh khả năng di chuyển, đi lại dễ dàng, tự do của người dân. Đó chính là điều khiến quốc gia này dễ bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.
Thống đốc bang Oregon ở Mỹ, bà Kate Brown cho biết sẽ triển khai khoảng 1.500 vệ binh quốc gia để hỗ trợ các bệnh viện đang chật kín bệnh nhân Covid-19. Nguyên nhân là do biến thể Delta lây lan nhanh, khiến các bệnh viện quá tải.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sáng nay (3/7) cho biết, dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng ở khắp nơi trên thế giới, khi 11 biến thể mà WHO coi là đáng lo ngại hoặc cần quan tâm, tiếp tục lây lan.
Frank Ulrich Montgomery, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới, tổ chức thành lập năm 1947, đã giải thích về tốc độ lây lan cao của chủng coronavirus Ấn Độ.