Biểu dương 77 nữ chiến sỹ áo trắng tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Xác định “cán bộ y tế là những chiến sỹ trên mặt trận, chống dịch như chống giặc”, 8.800 nữ công chức viên chức lao động ngành Y tế đã có mặt và là lực lượng nòng cốt trên khắp trận tuyến chống dịch Covid-19.

Sáng 8/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ biểu dương điển hình nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; 77 nữ công chức, viên chức lao động tiêu biểu của ngành Y tế; Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Chương trình văn nghệ lễ tuyên dương lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Chương trình văn nghệ lễ tuyên dương lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Đại dịch Covid-19 càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới trong hơn 2 năm qua. Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, thách thức hệ thống y tế nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, Nghệ An cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng ấy. 

Giao lưu cùng các điển hình nữ công chức, viên chức, lao động ngành y tế trong chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Giao lưu cùng các điển hình nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Hai năm qua là khoảng thời gian thử thách đầy cam go đối với đội ngũ thầy thuốc, trong đó có các nữ chiến sỹ áo trắng Nghệ An. Xác định “cán bộ y tế là những chiến sỹ trên mặt trận, chống dịch như chống giặc”, 8.800 nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế đã có mặt và là lực lượng nòng cốt trên khắp trận tuyến: Điều trị chăm sóc bệnh nhân, lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng, truy vết khoanh vùng dập dịch. 

Mỗi người có những hoàn cảnh riêng, nhưng trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19, dù đảm nhận công việc nào nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế Nghệ An cũng luôn hết mình, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thách thức với mong muốn sớm đem lại sự bình yên cho tất cả mọi người.  

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương các nữ công chức, viên chức, lao động ngành y tế. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương các nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế. Ảnh: Thành Chung

Nỗ lực hết mình để thực hiện “mục tiêu kép” vừa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, các nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế Nghệ An đã âm thầm, lặng lẽ dấn thân, cống hiến, hy sinh tình cảm và lợi ích cá nhân để mang lại cuộc sống bình an cho người dân.

Biểu dương các nữ chiến sỹ áo trắng, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định: Các nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế Nghệ An đã truyền cảm hứng về đức hy sinh, về trách nhiệm với đồng bào, truyền niềm tin để vượt lên nghịch cảnh, bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp về tình đồng chí, nghĩa đồng bào của dân tộc ta; truyền năng lượng tích cực để toàn dân vượt lên dịch bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế và Liên đoàn Lao động Nghệ An trao thưởng cho các điển hình. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Sở Y tế và Liên đoàn Lao động Nghệ An trao thưởng cho các điển hình. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Kha Văn Tám cũng nêu rõ: Trong thời gian tới, để thực hiện thành công chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vai trò lực lượng tuyến đầu của ngành Y tế là rất quan trọng. Mong muốn các nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống Phụ nữ Việt Nam anh hùng, lan tỏa tinh thần “Lương y như từ mẫu”, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến, tham gia tích cực phong trào lao động, chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mang lại cuộc sống bình yên.

Các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện, bảo đảm các điều kiện thuận lợi kể cả về vật chất lẫn tinh thần để lực lượng y tế yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cao cả của mình; động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tấm gương tiêu biểu, phổ biến nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt trong phòng, chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An biểu dương, tôn vinh, trao thưởng các tấm gương nữ chiến sĩ áo trắng trong chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An biểu dương, tôn vinh, trao thưởng các tấm gương nữ chiến sỹ áo trắng trong chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ biểu dương này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen và khen thưởng cho 77 nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.