Biểu dương, khen thưởng 94 cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Sáng 10/7, Hội Người cao tuổi Nghệ An tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu 5 năm (2015 - 2020) và Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020).
Hội Người cao tuổi hội nghị biểu dương

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Hội Người cao tuổi các huyện, thành, thị... Ảnh: Ngọc Anh

Hội Người cao tuổi Việt Nam tiền thân là Hội Phụ lão cứu quốc. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Hội đã thu hút được 9,48 triệu hội viên tham gia, tổ chức hội từng bước phát triển, làm nòng cốt trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Riêng tại Nghệ An, Hội Người cao tuổi được thành lập ở 21/21 huyện, thành, thị; 460/460 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội; có 399.804 hội viên (đạt tỷ lệ 96,20% người cao tuổi vào Hội).

Hội Người cao tuổi hội nghị biểu dương

Đồng chí Cao Đăng Vĩnh - Ủy viên BCH Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Những năm qua, hoạt động của Hội Người cao tuổi tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi gắn với phong trào thi đua yêu nước tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hội viên người cao tuổi của tỉnh. Với nhiều hình thức triển khai phong phú, đa dạng, phong trào đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và tạo ra nhiều điểm mới trong phát triển tổ chức hội.

Hội Người cao tuổi hội nghị biểu dương

Ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam yêu cầu các cấp Hội tiếp tục  khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong phát triển kinh tế , xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng và đẩy mạnh phong trào thi “Tuổi cao - Gương sáng”. Ảnh: Ngọc Anh

Hội tích cực xây dựng các câu lạc bộ nhằm tập hợp đông đảo người cao tuổi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 11.860 CLB Người cao tuổi, thu hút 296.463 lượt người cao tuổi tham gia; trong đó có 149 CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau”. Hội Người cao tuổi tỉnh cũng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức giải Thể thao Người cao tuổi toàn tỉnh với các môn thi: bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn.

Hội Người cao tuổi thường xuyên tổ chức động viên phát huy tốt vai trò hội viên, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng năm, người cao tuổi của tỉnh đã hiến từ 314.174m2 - 332.136m2 đất, đóng góp hàng trăm ngàn ngày công; ủng hộ từ 35 đến - 37 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Người cao tuổi cũng tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hàng năm có trên 37.000 người cao tuổi tham gia công tác xã hội từ tổ trưởng trở lên (Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, thanh tra nhân dân, tổ hòa giải).

Hội Người cao tuổi hội nghị biểu dương

  Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn người cao tuổi tiếp tục vận dụng những kinh nghiệm, phát huy vai trò trong việc tham gia các hoạt động của địa phương. Tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ các nội dung Luật Người cao tuổi. Đối với các cấp Hội, tiếp tục đổi mới hoạt động, đa dạng hóa các nội dung thi đua phù hợp với khả năng, điều kiện của người cao tuổi. Tạo điều kiện tốt nhất để Người cao tuổi được hưởng thụ đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội... Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Hội Người cao tuổi hội nghị biểu dương

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh đã trao tặng Hội Người cao tuổi tỉnh bức trướng.  Ảnh: Ngọc Anh

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 94 cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” 5 năm (2015 - 2020); trong đó, 35 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 48 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Người cao tuổi tỉnh.

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh cũng trao tặng Hội Người cao tuổi tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Hội Người cao tuổi Nghệ An - Nêu gương sáng, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

Hội Người cao tuổi hội nghị biểu dương

Ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Anh

Hội Người cao tuổi hội nghị biểu dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Ngọc Anh

Hội Người cao tuổi tỉnh đã giới thiệu 7 đồng chí cán bộ hội tiêu biểu tham dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.