Biểu tình “Áo vàng” Pháp biến thành bạo lực; Tổng thống Mỹ lần đầu dùng quyền phủ quyết

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Trump lần đầu dùng quyền phủ quyết; Nga bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại Kaliningrad; Biểu tình "Áo vàng" biến thành bạo lực tại Paris; Mỹ, Pháp, Đức và Anh từ chối hỗ trợ tái thiết Syria... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại Kaliningrad

nga bo sung he thong phong thu ten lua s-400 tai kaliningrad hinh 1
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Ảnh: TASS

Khẩu đội tên lửa phòng không S-400 ngày 15/3 bắt đầu nhận nhiệm vụ chiến đấu tại vùng Kaliningrad thuộc Nga. Đây là đợt bổ sung mới nhất của Nga cho các tiểu đoàn tên lửa đất đối không S-400 và hệ thống Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật được triển khai trên Biển Baltic kể từ năm 2016.

Những báo cáo về việc Nga triển khai các hệ thống phòng thủ nói trên tại Kaliningrad rất gần với lãnh thổ NATO trước đây vẫn bị một số thành viên của khối liên minh quân sự này chỉ trích và coi là “mối đe dọa”, đặc biệt vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Nga và các nước láng giềng phương Tây. 

Điện Kremlin giải thích cho việc triển khai này là hoàn toàn vì mục đích phòng thủ và cho rằng đây là hành động đáp trả cho việc lá chắn tên lửa của Mỹ đang được phát triển ở Đông Âu.

Tổng thống Trump phủ quyết để "bảo vệ" bức tường biên giới

Ông Trump đã phủ quyết để ‘bảo vệ’ bức tường biên giới - Ảnh 1.
Tổng thống Donald Trump công bố việc ông phủ quyết với dự luật bác bỏ tình trạng khẩn cấp ở biên giới đã được các nghị sĩ của cả hai đảng thông qua trước đó. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng quyền phủ quyết đầu tiên để bác bỏ dự luật đã được hai đảng thông qua có nội dung hủy bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới của ông.

Theo báo New York Times, dự luật vừa bị ông Trump phủ quyết trước đó cũng đã nhận được ủng hộ quan trọng từ các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Dự luật này bác bỏ việc Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Tây Nam để có cơ sở sử dụng ngân sách liên bang xây tường.

Ông Trump cũng nói dự luật đã được thông qua đó là "nguy hiểm", "liều lĩnh" và "chống lại thực tế". Với việc phủ quyết này, dự luật sẽ quay trở lại Quốc hội và gần như chắc chắn sẽ không nhận đủ phiếu để lật ngược tình thế. Điều này có nghĩa tuyên bố về tình trạng khẩn cấp của ông Trump sẽ còn nguyên hiệu lực.

Biểu tình "Áo vàng" biến thành bạo lực, Paris lại xảy ra tấn công, cướp bóc

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập các đám cháy do người biểu tình
Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập các đám cháy do người biểu tình "Áo vàng" đốt tại đại lộ Champs Élyseés ở Paris. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau nhiều tuần thu hẹp quy mô, ngày 16/3, cuộc biểu tình "Áo vàng" lại tiếp diễn tại thủ đô Paris, Pháp và nhanh chóng chuyển thành bạo lực. Đây là tuần thứ 18 liên tiếp, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra.

Hơn 5.000 cảnh sát đã được triển khai để đề phòng các tình huống bạo lực. Cảnh sát đã xịt hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình, lập các chướng ngại vật gần đại lộ Champs Élyseés.

Những người biểu tình sau đó đã tấn công một xe cảnh sát và tìm cách chui vào chiếc xe. Tình trạng cướp bóc cũng xảy ra tại nhiều cửa hàng trên đại lộ này.

Venezuela lập lực lượng đặc nhiệm bảo vệ cơ sở hạ tầng điện nước

Tổng thống Maduro công bố ảnh đám cháy tại nhà máy Petro San Felix hôm 13/3. Ảnh: AFP.

Tổng thống Maduro công bố ảnh đám cháy tại Nhà máy Petro San Felix hôm 13/3. Ảnh: AFP

"Bộ chỉ huy Phòng thủ Dịch vụ cơ bản Chiến lược sẽ có trách nhiệm bảo vệ, duy trì khả năng hoạt động và bảo dưỡng các cơ sở hạ tầng của Venezuela, chống lại các đợt tấn công ngoài đời thực và trên không gian mạng", AFP dẫn lời Tổng thống Nicolas Maduro ngày 16/3 phát biểu sau khi thành lập lực lượng đặc nhiệm mới trực thuộc quân đội Venezuela.

Quyết định này được thông qua sau khi Venezuela hứng chịu tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều ngày, khiến cuộc sống hàng triệu người dân bị ảnh hưởng.

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ và phe đối lập do phương Tây hậu thuẫn đã gây ra các hành động "phá hoại" hệ thống điện, cho biết ông sẽ nhờ Liên hợp quốc, Nga, Trung Quốc, Cuba và Iran điều tra nguyên nhân đằng sau các vụ "tấn công mạng" nhằm vào hệ thống điện của nước này.

Mỹ, Pháp, Đức và Anh từ chối hỗ trợ tái thiết Syria

Hama, Syira
Cảnh hoang tàn do chiến tranh ở Syria. Ảnh: Sputnik

Mỹ, Pháp, Đức và Vương quốc Anh sẽ không tham gia vào việc tái thiết Syria cho đến khi "tiến trình ổn định chính trị thực sự" bắt đầu ở quốc gia này, thông điệp được phát đi trong tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 8 năm cuộc xung đột ở nước Cộng hòa Ả Rập này.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các quốc gia nêu trên sẽ tiếp tục tìm kiếm kẻ phải trách nhiệm cho những tội ác đã gây ra trong cuộc xung đột Syria.

Trong khi đó, như Tổng thống Syria, Bashar Assad tuyên bố năm ngoái, Damascus sẽ không dính dáng gì đến châu Âu hay Mỹ khi tiến hành tái thiết đất nước.
Theo nhà lãnh đạo Syria, dân tộc này sẽ chỉ dựa vào sức của chính mình, nếu như có khó khăn - họ sẽ chỉ nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn đáng tin cậy.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.