Biểu tình lớn ở Bắc Kinh, 67 người bị bắt

Trong thông báo tối muộn 26/7, cảnh sát ở thủ đô Bắc Kinh cho biết đã bắt giữ 67 người biểu tình vì tội gây rối trật tự công cộng.

Người dân Trung Quốc biểu tình ở Bắc Kinh ngày 24/7.  Ảnh chụp lại màn hình
Người dân Trung Quốc biểu tình ở Bắc Kinh ngày 24/7.  Ảnh chụp lại màn hình

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin của cảnh sát Bắc Kinh cho biết một số người bị bắt đã được trả tự do sau khi được “giáo dục về luật pháp”.

Trong khi đó hãng tin Tân Hoa xã cho biết nhiều người đã biểu tình ở ngoại ô phía nam thủ đô Trung Quốc sau vụ ban lãnh đạo của Công ty TNHH Thiện Tâm Hối (Shanxinhui) bị bắt giữ tuần trước.

Theo Reuters, cơ quan chức năng đã ngăn chặn một số tuyến đường dẫn vào trung tâm thủ đô của Trung Quốc nhưng số người tập trung vẫn đông.

Ngày 21/7, hãng tin Tân Hoa xã đã đăng bài viết nói rằng đại diện Công ty TNHH Thiện Tâm Hối là ông Trương Thiên Minh bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động phạm tội cùng lãnh đạo một số tổ chức khác, những người bị tình nghi đã bị tiến hành các biện pháp cưỡng chế hình sự.

Bộ Công an Trung Quốc đã kết luận hoạt động của Thiện Tâm Hối là phi pháp và bắt giữ ông Trương Thiên Minh - đại diện hợp pháp của công ty, đồng thời đóng băng tài khoản ngân quỹ của Thiện Tâm Hối.

Lo lắng về việc ông Trương bị bắt giữ cũng như cảm thấy vô vọng trước việc thu hồi lại vốn, từ ngày 21/7, hàng loạt thành viên của Thiện Tâm Hối đã bắt đầu đến Bắc Kinh để biểu tình.

Đến ngày 24/7, ước đoán có hơn 60.000 người tham gia biểu tình trước Trung tâm Triển lãm Quốc tế Đại Hồng Môn Bắc Kinh, Viện Kiểm sát tối cao và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương yêu cầu trả tự do cho ông Trương.

Sau một vài giờ biểu tình trong ngày 24/7, cảnh sát Trung Quốc đã điều hàng loạt xe buýt đến và đưa những người biểu tình đi, giải tán đám đông.

Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc triển khai tập chống bạo động ở Bắc Kinh ngày 22/7. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc triển khai tập chống bạo động ở Bắc Kinh ngày 22/7. Ảnh: REUTERS

Thiện Tâm Hối là một chương trình đầu tư với tiêu chí “giàu nghèo cộng sinh”, đã kêu gọi được hơn 6 triệu hội viên tham gia trên toàn quốc.

Mô hình của Thiện Tâm Hối bị Bộ Công an Trung Quốc gọi là tổ chức kinh doanh đa cấp bất hợp pháp. Chính quyền đánh giá rằng đây là một vụ lừa đảo nguy hiểm, lợi dụng sự cả tin và hào phóng của những người yêu thích ý tưởng vừa kiếm tiền vừa giúp đỡ người khác.

Theo hãng tin Reuters, ngày 1-2-2016, chính quyền Trung Quốc từng bắt giữ 21 người trong đường dây kinh doanh đa cấp đã móc túi của 900.000 nạn nhân hơn 50 tỉ nhân dân tệ (7,4 tỉ USD).

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết những người bị bắt là các thành viên công ty hoạt động tài chính trên mạng Ezubao.

Công ty này cam kết với các nhà đầu tư về mức lợi nhuận lên tới 9-14,6% mỗi năm ở hàng loạt dự án. Mức lợi nhuận này vượt xa nhiều dịch vụ tài chính mà các ngân hàng Trung Quốc đưa ra.

Kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 7-2014, Ezubao đã thu hút hơn 50 tỉ NDT từ 900.000 nhà đầu tư. Trên thực tế tất cả các dự án của Ezubao đều là dạng bình phong, và công ty này lấy tiền của các nhà đầu tư mới để trả nợ cũ.

Ezubao là công ty con của tập đoàn Yucheng Group. Tổng giám đốc Yucheng Group là Zhang Min - một trong những người bị bắt giữ, thừa nhận Ezubao “chỉ là một trò lừa đảo mô hình đa cấp”.

Tập đoàn Yucheng Group đã chi khoảng 800 triệu NDT, tương đương 121 triệu USD, để mua thông tin tài chính từ các công ty nhằm dựng lên các dự án ảo.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.