Biểu tình tại Đức về chấm dứt xung đột ở Ukraine

Biểu tình tại Đức về chấm dứt xung đột ở Ukraine

Nguyễn Phúc Nam Đàn (Lược dịch từ RIA Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hàng nghìn người đã tập trung tại Thủ đô Berlin. Họ tuần hành ôn hoà vào đêm trước Lễ Phục sinh của người Công giáo để phản đối việc Đức cung cấp vũ khí cho Kiev và ủng hộ tổ chức các cuộc đàm phán về Ukraine.
Biểu tình ở Đức phản đối NATO và Berlin cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Biểu tình ở Đức phản đối NATO và Berlin cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Dự kiến ở Đức sẽ tổ chức "Tuần hành Phục sinh" thường niên vào cuối tuần này, trong đó dân chúng ở hơn 120 thành phố của Đức sẽ tham gia biểu tình phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev và yêu cầu một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Netzwerk Friedenskooperative - tổ chức điều phối các cuộc biểu tình trên khắp đất nước, ít nhất 3.000 người đang tham gia cuộc biểu tình ở Berlin. Cuộc biểu tình bắt đầu tại một quảng trường ở trung tâm Wedding.

Những người tuần hành mang theo những lá cờ có hình chim bồ câu hòa bình và các biểu ngữ: "Mỹ và NATO - hãy cút khỏi Ukraine", "Ngoại giao, không phải vũ khí", "Phản đối các biện pháp trừng phạt vô nghĩa, năng lượng rẻ ngay bây giờ", " Xe tăng không bao giờ mang lại hòa bình”… Các cuộc biểu tình cũng nhằm chống lại sự phụ thuộc của châu Âu vào chính sách của Mỹ.

Đoàn người tham gia biểu tình phản đối chuyển vũ khí cho Ukraine ở Berlin, Đức hôm 25/2. Ảnh: Reuters

Đoàn người tham gia biểu tình phản đối chuyển vũ khí cho Ukraine ở Berlin, Đức hôm 25/2. Ảnh: Reuters

Trước khi bắt đầu cuộc diễu hành, một nghệ sĩ đã hát bài "Let There Always Be Sunshine" (Hãy để mặt trời luôn bừng sáng) bằng tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Yiddish, đồng thời các diễn giả kêu gọi nhanh chóng đàm phán hòa bình về Ukraine.

"Ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, điều này (việc cung cấp vũ khí - người dịch) chỉ dẫn đến leo thang và kéo dài xung đột!", một diễn giả nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải tôn trọng các lợi ích an ninh của Nga trước việc NATO trang bị vũ khí và mở rộng đến sát biên giới Nga.

Những người ủng hộ Ukraine đã cố gắng can thiệp vào sự kiện, nhưng vì số lượng ít nên họ không thể tạo được sức ảnh hưởng nào.

"Hãy kết thúc khi chúng tôi nói không"- một thông điệp của người biểu tình tại Berlin. Ảnh: RIA Novosti
"Hãy kết thúc khi chúng tôi nói không"- một thông điệp của người biểu tình tại Berlin. Ảnh: RIA Novosti

Trong thông báo về kế hoạch hành động, các nhà tổ chức cuộc diễu hành yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí của Đức cho Kiev, ngừng triển khai vũ khí hạt nhân ở Ramstein của Đức và chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Nga - chính những điều này, theo họ, ngay từ đầu đã gây tổn hại lớn cho chính Cộng hoà Liên bang Đức. Họ cũng kêu gọi chính quyền Berlin tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cũng như tạo ra một cấu trúc an ninh châu Âu "từ Lisbon đến Vladivostok”.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.