Binh lính Ukraine ngạc nhiên trước chiến thuật của Nga ở tiền tuyến

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, một binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị Kraken cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã chuẩn bị một tuyến phòng thủ xuất sắc không thể xuyên thủng trong cuộc phản công.

capture-6175.png
Binh lính Ukraine đang chiến đấu trong tình trạng thiếu vũ khí và chiến lược. Ảnh: AP

"Chúng tôi sẽ không thể tiến xa hơn. Phòng thủ của Nga đã được chuẩn bị hoàn hảo. So với cuộc tấn công của chúng tôi, phòng thủ của họ đơn giản là tuyệt đẹp. Chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nó" - binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị Kraken cho biết.

Theo quân nhân này, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngay từ đầu đã không diễn ra theo đúng kế hoạch. Binh sĩ này nói thêm rằng, những người xây dựng chiến lược hoàn toàn không đủ năng lực, không có sự kết nối trong tác chiến giữa các đơn vị ở tuyến đầu.

“Một loạt lữ đoàn bắn nhau, một loạt lữ đoàn vấp phải mìn, một loạt bộ binh bị nổ tung” - quân nhân này cho hay.

Trong khi đó, cựu cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Yury Butusov, cho biết trên kênh YouTube của mình rằng, các chiến thuật hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine thiếu tính chiến lược, dẫn đến tổn thất lớn và cần phải xem xét lại.

Theo ông Butusov, Lực lượng Vũ trang Ukraine có tổ chức kém và không thể sử dụng vũ khí của mình một cách hiệu quả. Cựu cố vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phàn nàn rằng, quân đội Ukraine đang phòng thủ mà không có các công sự cần thiết, không được cung cấp máy bay không người lái và đang tiến hành các cuộc tấn công mà không có đủ quân dự bị.

“Vài ngày trước, tôi đã ở mặt trận và chứng kiến ​​​​khá nhiều tình huống khó khăn. Các cuộc tấn công, phản công, binh lính chịu nhiều tổn thất đáng kể. Vâng, các bạn không thể chiến đấu như vậy được” - Butusov chia sẻ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.