Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa

(Baonghean.vn)- Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa chưa xác định ở một căn cứ quân sự thuộc huyện Pukchang, tỉnh Pyongan.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.

Theo thông tin từ Hội đồng tham mưu quân đội Hàn Quốc, một tên lửa vừa được quân đội Triều Tiên phóng ra vào đầu giờ chiều chủ nhật (giờ địa phương). Tuy nhiên cơ quan này từ chối tiết lộ thêm các thông tin chuyên sâu. Hiện vẫn chưa rõ loại đầu đạn mà quân đội Triều Tiên vừa bắn ra, nhưng theo Yonhap đưa tin, tên lửa này thuộc loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Triều Tiên đang phát triển gần đây.

Một quan chức cấp cao Hàn Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận các báo cáo sơ bộ về việc thử tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho biết quân đội nước này đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc này.

Trước đó, Triều Tiên từng từ chối và bỏ qua trước những chỉ trích và yêu cầu hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân cũng như những lần thử vũ khí từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Những vụ thử tên lửa của Triều Tiên được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ và đe dọa nền an ninh khu vực nói riêng và thế giới nói chung, nhưng Triều Tiên vẫn phản kháng bằng cách nói đó là tự vệ hợp pháp.

Tổng thống Triều Tiên, Kim Jong - un mới đây cũng có những chỉ trích về phía Mỹ, đồng thời lên án Mỹ về những hoạt động quân sự ở đây và đưa ra lời cảnh báo rằng những căn cứ quân sự mà Mỹ phối hợp với Hàn Quốc hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của các căn cứ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, báo KCNA đưa tin.

                                                                                    Nhật Minh

(Theo  Guardian)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.