Binh sĩ Philippines đấu súng với phiến quân, cứu con tin Việt Nam

Hơn 10 tay súng của bọn khủng bố Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt. Vẫn chưa có thông tin về số phận của các con tin là thuyền viên người Việt Nam bị bọn này bắt cóc.

Thiếu tướng quân đội Philippines Carlito Galvez (phải) thăm các binh sĩ bị thương sau cuộc đụng độ với các tay súng Abu Sayyaf - Ảnh: Philstar
Thiếu tướng quân đội Philippines Carlito Galvez (phải) thăm các binh sĩ bị thương sau cuộc đụng độ với các tay súng Abu Sayyaf. Ảnh: Philstar

Reuters dẫn lời Thiếu tướng Carlito Galvez, chỉ huy trưởng quân khu miền tây Mindanao, xác nhận đã phát động một cuộc truy quét bọn Abu Sayyaf hôm 2/4, trong nỗ lực nhằm giải cứu hàng chục con tin bị chúng bắt giữ.

Cuộc đấu súng giữa hai bên kéo dài trong khoảng 1 giờ với nhiều thương vong cho cả hai phía.

Ông Galvez không nói quân đội đã huy động bao nhiêu binh sĩ. Song theo vị này, các binh sĩ của ông đã đụng độ với khoảng 100 tay súng Abu Sayyaf do tên Radullan Sahiron chỉ huy. Tên này nằm trong danh sách truy nã của Bộ Ngoại giao Mỹ với khoản tiền thưởng lên tới 1 triệu USD.

Bên quân đội đã huy động cả pháo 105mm để nã vào căn cứ của bọn Abu Sayyaf ở thị trấn Talipao. Nhà chức trách Philippines tin rằng đây là nơi bọn chúng đang giam giữ 6 thuyền viên Việt Nam làm con tin đòi tiền chuộc.

"Pháo 105mm đã nã trực tiếp vào sào huyệt của bọn chúng. Hơn 10 tên đã bị tiêu diệt. Chúng tôi phát hiện ra nhiều cái xác không nguyên vẹn khi tới nơi nhưng tiếp tục tổ chức truy quét chúng", tướng Galvez cho biết.

Phía quân đội Philippines cũng chịu thiệt hại. 32 binh sĩ, trong đó có một tiểu đoàn trưởng bị thương khi bị trúng các mảnh lựu đạn của bọn Abu Sayyaf.

Chiến thuật của bọn Abu Sayyaf là bắt cóc các thuyền viên nước ngoài để đòi tiền chuộc. Là một nhóm nhỏ nhưng rất cực đoan và có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Abu Sayyaf đã từng tiến hành các vụ hành quyết con tin khi không đạt được yêu cầu.

Hồi tháng trước, trong nỗ lực của quân đội Philippines, 5 thuyền viên người Malaysia và 2 người Philippines đã được giải cứu khỏi bọn Abu Sayyaf.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.