Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc; Argentina chi hơn 40 triệu đô bảo vệ G20

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Cảnh sát Pháp đụng độ với những người biểu tình "áo vàng" ở Paris; Cựu tổng thống Bush "cha" qua đời; Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc; Argentina chi hơn 40 triệu đô bảo vệ G20...

Cảnh sát Pháp đụng độ với những người biểu tình "áo vàng" ở Paris

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Ngày 1/12, Cảnh sát Pháp đã phải dùng tới bình xịt hơi cay, lựu đạn khói để giải tán đám đông người biểu tình "áo vàng" quá khích tìm cách phá các hàng rào an ninh trên Đại lộ Champs Elysees tại thủ đô Paris ngay trước khi đợt tuần hành thứ 3 nhằm phản đối quyết định tăng giá nhiên liệu của chính phủ diễn ra tối cùng ngày.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ hơn 60 người do lo ngại những thành phần cực hữu và cực tả bạo lực có thể đang thâm nhập vào phong trào "áo vàng", một phong trào biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu và chi phí đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Cựu tổng thống Bush "cha" qua đời

Cựu tổng thống George H.W. Bush trong một sự kiện đầu năm 2017. Ảnh: Reuters.

Cựu tổng thống George H.W. Bush trong một sự kiện đầu năm 2017. Ảnh:Reuters.

Tổng thống thứ 41 của Mỹ George H.W. Bush ngày 1/12 đã qua đời sau thời gian bị bệnh, hưởng thọ 94 tuổi. Jim McGrath, phát ngôn viên của gia đình Bush, xác nhận Bush "cha" qua đời lúc 22h10 ngày 30/11 (11h10 ngày 1/12 giờ Hà Nội) tại bệnh viện bang Houston, nhưng không cung cấp thêm thông tin. McGrath cho biết thủ tục an táng sẽ được gia đình thông báo sau.

Cựu tổng thống Bush "con", Barack Obama và Bill Clinton dành những lời ca tụng với tổng thống thứ 41 của Mỹ. Nhà Trắng cùng ngày tuyên bố Trump và Đệ nhất phu nhân Melania sẽ dự lễ tang cựu tổng thống Bush. Tổng thống cũng sẽ gọi điện cho George W. Bush "con" để gửi lời chia buồn. Trump dự kiến chọn ngày 5/12 là ngày quốc tang. Buổi lễ ở cấp nhà nước diễn ra ở Nhà thờ quốc gia Washington và đang được chuẩn bị.

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Lính Triều Tiên tại biên giới nhìn sang phía Hàn Quốc tháng 10/2017. Ảnh: AP.

Lính Triều Tiên tại biên giới nhìn sang phía Hàn Quốc tháng 10/2017. Ảnh: AP

Các thiết bị giám sát biên giới của quân đội Hàn Quốc phát hiện một binh sĩ Triều Tiên băng qua đường ranh giới quân sự nằm trong Khu vực An ninh Chung (JSA) giữa hai nước vào 7h56 phút, Yonhap ngày 1/12 dẫn tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc. "Các cơ quan liên quan đang lên kế hoạch điều tra chi tiết về người này và cách anh ta tới Hàn Quốc", JCS tuyên bố, đồng thời khẳng định binh sĩ Triều Tiên đã bị phía Hàn Quốc bắt giam.

Đây là vụ đào tẩu đầu tiên của binh sĩ Triều Tiên sau khi hai nước phá hủy hoàn toàn 10 trạm gác mỗi bên ở khu phi quân sự (DMZ), theo đúng thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được hồi tháng 9 nhằm giảm căng thẳng.

Iran "đổi dầu lấy hàng hóa" tránh lệnh trừng phạt của Mỹ

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu South Pars ở thành phố cảng Assaluyeh, miền nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/12, Iran thông báo đã hoàn tất thỏa thuận đổi dầu mỏ lấy hàng hóa với Hàn Quốc như một giải pháp để "né" các biện pháp trừng phạt mà Mỹ mới tái áp đặt với quốc gia Hồi giáo này. Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước IRNA, Chủ tịch Phòng Thương mại Iran - Hàn Quốc Hossein Tanhayi cho biết hai bên đã thúc đẩy cơ chế đổi dầu mỏ xuất khẩu của Iran lấy hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Hồi tháng trước, Mỹ đơn phương tái áp đặt các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 vừa qua. Các biện pháp mới của Mỹ cũng nhắm tới lĩnh vực ngân hàng của Iran và khả năng đưa đồng USD vào thị trường nước này nhưng không nhắm tới các hoạt động trao đổi hàng hóa.

Thêm một quan chức Anh từ chức để phản đối thỏa thuận Brexit sơ bộ

Ông Sam Gyimah. Nguồn: Rex/Shutterstock
Ông Sam Gyimah. Nguồn: Rex/Shutterstock

Tối 30/11, Anh có thêm một quan chức chính phủ từ chức để phản đối thỏa thuận sơ bộ mà Thủ tướng Anh Theresa May đạt được với Liên minh châu Âu (EU) về việc London rời khỏi "mái nhà chung" này, còn gọi là Brexit.

Ông Sam Gyimah, Quốc vụ khanh phụ trách khoa học và các trường đại học thuộc Bộ Kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp, là quan chức chính phủ thứ 7 từ chức sau khi Thủ tướng May công bố thỏa thuận Brexit sơ bộ đạt được với EU.

Argentina chi hơn 40 triệu đô bảo vệ G20

Argentina tốn hơn 40 triệu đô bảo vệ G20 - Ảnh 2.
Cảnh sát với xe bọc thép dàn trận gần khu vực diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires. Ảnh: Reuters

Theo Đài CNN, chính quyền của Tổng thống Mauricio Macri đã chi ngân sách lên đến 43 triệu USD cho các biện pháp an ninh và huy động chính xác là 22.700 bảo vệ sự kiện.

Bốn khu vực thuộc khu trung tâm thành phố quanh nơi diễn ra hội nghị bị cấm đi lại trong hai ngày chính và ba vành đai cảnh sát - nhân viên an ninh có trách nhiệm đảm bảo xét hỏi người qua lại. Thông tin cho biết lực lượng an ninh của Argentina đã được Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) huấn luyện cả thời gian dài trước đó.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.