Bịt mặt trèo rào vào nhà bắt 2 người Pháp, đòi nợ 7 tỷ đồng

Theo Hoài Thanh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một nhóm khoảng 10 đối tượng, bịt khẩu trang xông vào căn nhà bắt giữ trái phép 4 người, trong đó có 2 người quốc tịch Pháp để đòi nợ.

Ngày 28/3, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt giữ 8 đối tượng có hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" để đòi nợ.

8 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero, 42 tuổi), Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (48 tuổi) Nguyễn Minh Vương (32 tuổi), Lê Văn Dương (31 tuổi) Nguyễn Phước Thuận (35 tuổi, cùng ngụ TP HCM), Nguyễn Bá An (29 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thanh Hiếu (31 tuổi, ngụ Bình Thuận) và Lê Quốc Tuấn (29 tuổi).

Bịt mặt trèo rào vào nhà bắt 2 người Pháp, đòi nợ 7 tỷ đồng ảnh 1
Tuấn Hero (ở giữa) và đồng bọn. Ảnh: Công an 

Nhóm đối tượng này táo tợn bắt giữ 4 người, trong đó có 2 người quốc tịch Pháp để đòi nợ.

Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là nắm người nước ngoài đến cư trú, làm việc.

Khoảng 7h20 sáng 26/3, lực lượng công an phát hiện 1 nhóm khoảng 10 người đeo khẩu trang, đi trên 3 ô tô trèo rào và phá cửa căn nhà ở khu dân cư An Thới, đường Cách mạng Tháng 8, quận Bình Thủy, vào bên trong khống chế bắt giữ 4 người (trong đó có 2 người quốc tịch Pháp), đưa đi về hướng TP.HCM.

Bịt mặt trèo rào vào nhà bắt 2 người Pháp, đòi nợ 7 tỷ đồng ảnh 2
Các đối tượng trong nhóm của Tuấn Hero. Ảnh: Công an 
Qua điều tra, truy xét, khoảng 8h cùng ngày, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Tuấn Hero và Thanh Tuấn, khi hai đối tượng này đang ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Tiếp tục truy nóng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại, giải cứu an toàn cho 4 người bị bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, 4 người bị bắt giữ có vay nợ của Tuấn Hero khoảng 7 tỷ đồng. Nhóm người này không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn xuống TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, bị nhóm của Tuấn truy tìm và khống chế, bắt giữ để đòi nợ. “Sau hơn 1 ngày, Công an TP đã làm rõ, truy bắt nóng 8 đối tượng tham gia bắt giữ người trái pháp luật”, Công an Cần Thơ cho biết.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.