BLV Đặng Phương Nam: ‘SLNA nên thay thế ngoại binh Alagie Sosesh’

Trung Kiên (Thực hiện)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cựu tuyển thủ, BLV Đặng Phương Nam chia sẻ, dù thất bại trước CLB TP Hồ Chí Minh ở trận đấu vừa qua, nhưng nếu chơi tập trung, SLNA vẫn là một đối thủ khó chịu tại V.League. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ cần tìm phương án thay thế ngoại binh Alagie Sosseh.

SLNA đã "hạ cánh"

Là người trực tiếp bình luận trận đấu giữa SLNA và TP HCM tại vòng 6 V.League 2020 trên sóng Bóng đá TV, BLV Đặng Phương Nam cho rằng: “Thực tế CLB TP HCM là một đối thủ mạnh, họ chơi kỷ luật còn SLNA hơi mất tập trung. Về năng lực phòng ngự, cặp Gustavo - Bá Sang đã chơi không tốt. Nhưng cũng phải nói rằng trong bàn thua đầu tiên, Gustavo đã không may mắn trong pha xoạc bóng.

SLNA đang vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành đội bóng mạnh. Ảnh: Đức Anh
SLNA đang vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành đội bóng mạnh. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, vấn đề của SLNA trong trận vừa rồi không chỉ đến từ hàng phòng ngự, cặp tiền vệ trung tâm Văn Lắm - Đình Châu khi đối mặt với những tiền vệ rất tốt bên phía TP HCM đã bị lép vế và mất tuyến giữa. Trận thua này giúp cho các cầu thủ trẻ của SLNA nhìn nhận mình một cách rõ hơn về năng lực của mình. Tránh tình trạng thiếu tập trung sau các trận đấu thành công, tiến bộ vượt bậc bởi V.League có quá nhiều sự khắc nghiệt.

Peter Samuel hòa nhập, Alagie Sosseh gây thất vọng

Nhận xét về ngoại binh của SLNA, BLV Phương Nam cho rằng: “Với Alagie, Sosseh tôi phải nói thật rằng cầu thủ này là một ngoại binh kém chất lượng. Nếu có điều kiện thì tôi nghĩ SLNA phải tính đến phương án thay thế. Cậu ta không có một tình huống xử lý nào thành công. Không khống chế được bóng, không hề phối hợp được với đồng đội và khiến cho đội bóng thêm khó khăn.

Ngược lại trong 2 trận đấu gần đây, khi Peter Samuel đá cặp với Hồ Tuấn Tài trên hàng tiền đạo, Peter đã trở nên hiệu quả hơn. Với Gustavo Santuss cũng cho thấy sự tiến bộ hơn so với những mùa giải trước. Chỉ có điều bạn ấy còn trẻ, hơi non kinh nghiệm và trận vừa rồi mắc lỗi cá nhân hơi đáng tiếc.

Ngoại binh Alagie Sosseh không để lại dấu ấn. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Alagie Sosseh không để lại dấu ấn. Ảnh: Đức Anh

Sức tấn công của SLNA còn phụ thuộc quá nhiều vào Phan Văn Đức. Cặp tiền vệ trung tâm Văn Lắm - Đình Châu chưa thực sự làm tốt vai trò kiến tạo và SLNA chỉ có thể ghi bàn khi phòng ngự chặt và có cơ hội tốt phản công. Đáng tiếc ngoại binh của SLNA khá yếu so với các đội bóng khác.

Qua trận đấu vừa rồi, SLNA cũng đã rút ra được những bài học, phải biết mình biết người, tinh thần thi đấu phải tập trung hơn. Nếu tính cả trận thua TP HCM thì SLNA sẽ vẫn chơi tốt, là một đội bóng khó chịu khi có được sự tập trung, gắn kết, quyết tâm và kỷ luật dù lực lượng SLNA không phải là quá tốt”.

Vòng 7 rất khó lường

Vòng đấu thứ 7, SLNA sẽ làm khách DNH Nam Định - đội bóng đang xếp cuối BXH và vừa thua Hải Phòng. CLB Hà Nội và CLB TP HCM lần lượt được trở về sân nhà đón tiếp SHB Đà Nẵng và Sài Gòn. Vì vậy, nhìn vào cục diện của nhóm đầu, BLV Phương Nam cho rằng, Hà Nội và TP HCM đang nắm lợi thế hơn nhiều so với SLNA.

“V.League năm nay quả thực rất hấp dẫn và khó đoán. CLB Hà Nội đầu mùa rơi vào tình trạng khó khăn nhất nhưng họ cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy rồi. Thực ra năm nay, CLB Hà Nội không còn mạnh như những năm trước và cuộc đua ở nhóm đầu trở nên phức tạp hơn.

BXH V.League 2020. Ảnh: VPF
BXH V.League 2020. Ảnh: VPF

Cặp DNH Nam Định - SLNA sẽ là trận đấu khó đoán, Nam Định dù thua Hải Phòng nhưng trận đấu vừa rồi họ đã chơi tốt, tấn công hay. Chỉ có điều họ không may mắn trong tình huống dứt điểm và gặp bất lợi vì những quyết định của trọng tài. Cơ hội chia đều 50-50 cho Nam Định và SLNA dù đội bóng xứ Nghệ có một số yếu tố tích cực hơn. Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định chơi rất hay và có thể họ sẽ chứng minh trận thua vừa rồi chỉ là một tai nạn.

Cũng theo nhận định của BLV Phương Nam: “CLB TP HCM đang thể hiện một phong độ ấn tượng, những dấu ấn của TP HCM đến từ những sự điều chỉnh về chiến thuật, con người trong trận đấu. Họ sẵn sàng để Phi Sơn, Huy Toàn đá với Công Phượng, sử dụng cầu thủ Hàn Quốc Seo Yong-duk. Tôi tin rằng họ sẽ giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng.

Cặp đấu giữa CLB Hà Nội và Sài Gòn cũng sẽ hấp dẫn, CLB Sài Gòn tiến bộ rất nhiều là đội duy nhất bất bại. Trận thua trước SLNA khiến Hà Nội có thêm bài học và không còn chủ quan, khinh địch. Năm nay là sẽ một mùa giải khó khăn với ĐKVĐ và trận B. Bình Dương đã cho thấy điều đó. Khi CLB Hà Nội tập trung và quyết tâm thì họ vẫn có những sức mạnh riêng của họ”, BLV Phương Nam chia sẻ.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.