BLV Quang Huy: ‘SLNA ngày càng khó trụ hạng’

(Baonghean.vn) - Sau 3 trận đấu tại V.League 2021, SLNA mới chỉ có được 1 điểm và nỗi ám ảnh trụ hạng lại thường trực với các CĐV xứ Nghệ. Với góc nhìn của BLV Vũ Quang Huy, đây sẽ lại là một mùa bóng khó khăn nữa với thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Trận đầu ra quân, SLNA chơi thiếu người trước Bình Định vì đội trưởng Văn Khánh nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Phan Văn Đức và các đồng đội vẫn thi đấu đầy kiên cường và có được 1 điểm quý giá. Trận thứ 2 làm khách tại Pleiku, SLNA tiếp tục phải thi đấu với 10 người vì Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân trước khi thua ngược 1-2.

Lượt trận thứ 3, thiếu vắng nhiều trụ cột, có đủ 3 ngoại binh nhưng SLNA có màn trình diễn rất nghèo nàn và trắng tay rời sân Thống Nhất khi thua với tỷ số 0-1. Lượt đi V.League 2021 có 13 vòng đấu và còn 10 trận để SLNA nuôi hy vọng cải thiện thành tích, tránh rơi vào nhóm 8 đội phải đua trụ hạng.

Trong chương trình “Nhà vô địch”, BLV Vũ Quang Huy bình luận: “Tôi cho rằng những mùa giải gần đây, SLNA đã quen với việc phải ăn đong, mất mát lực lượng sau mỗi năm. Họ buộc phải gọi trở lại những cầu thủ đá hết phong độ rồi trở về, phải đôn cầu thủ trẻ lên rồi vá víu chỗ này chỗ kia. Những năm gần đây, SLNA đã quen với việc phải đua trụ hạng nhưng họ đều về đích một cách an toàn.

SLNA đã quen với cuộc đua trụ hạng. Ảnh: Đức Anh
SLNA đã quen với cuộc đua trụ hạng. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, năm nay tôi có cảm giác khả năng trụ hạng của họ ngày càng trở nên khó khăn, càng mong manh hơn. Mùa bóng này, tôi xếp SLNA vào 4 đội bóng có khả năng nguy hiểm. Các đội bóng đang chuyển động nhưng SLNA dù rất nỗ lực xoay chuyển, còn đó những người tâm huyết nhưng ngày càng bị rơi vào phía sau. SLNA sẽ phải rất cẩn thận vì họ chưa từng một lần xuống hạng”.

BLV Đặng Phương Nam phân tích: “Với SLNA, họ khó khăn từ nhiều mùa giải rồi. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn có chất riêng. Chúng ta nhìn thấy tất cả cầu thủ nội binh của họ đều là người Nghệ An. Họ vẫn biết nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Thực ra lối chơi của SLNA năm nay không tệ. Hai trận đầu tiên có kết quả không tốt vì họ đều phải thi đấu thiếu người từ sớm và chơi rất hay.

Tuy nhiên ở trận vừa rồi, họ chơi đủ người trước CLB Sài Gòn để lộ ra rất nhiều vấn đề, lép vế từ đầu đến cuối. Đúng là SLNA đang có vấn đề ở ngoại binh, tân binh Bruno Henrique vừa rồi chơi rất tệ và chưa hòa nhập vào lối chơi của toàn đội. Đó sẽ là bài toán mà HLV Ngô Quang Trường phải tìm ra lời giải”.

Chất lượng ngoại binh SLNA chỉ ở mức trung bình. Ảnh: Đức Anh
Chất lượng ngoại binh SLNA chỉ ở mức trung bình. Ảnh: Đức Anh

Rõ ràng, SLNA đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng dẫn dắt lối chơi của Phan Văn Đức trên hàng công. Nhưng khi cầu thủ này bị phong tỏa thì khả năng ghi bàn của đội bóng xứ Nghệ là rất yếu. Các ngoại binh như Peter Samuel hay Bruno Henrique vẫn chưa có bàn thắng nào và đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu.

Ở một góc nhìn khác, các chuyên gia cho rằng hàng tiền vệ của SLNA chính là điểm yếu nhất của đội bóng xứ Nghệ khi những tiền vệ trung tâm không thể bao quát được tuyến giữa, hỗ trợ phòng ngự từ xa cũng như phân phối bóng lên tuyến trên cho các tiền đạo. Từ nay đến khi V.League 2021 trở lại là khoảng thời gian quý giá để SLNA ổn định và trở lại cuộc đua.

Ngoại binh V.League 2021: Mỗi nhà mỗi cảnh

Ngoại binh V.League 2021: Mỗi nhà mỗi cảnh

(Baonghean.vn) - Mùa bóng 2021 của V.League đã trôi qua những vòng đấu đầu tiên. Chất lượng của giải đấu chỉ ở mức trung bình khi những ngoại binh được kỳ vọng nhất lại mang đến nỗi thất vọng. Trong khi những cầu thủ đã đến tuổi giải nghệ lại là hơi thở của nhiều đội bóng.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.