BNI Eagles Chapter tặng 120 triệu đồng cho học sinh nghèo vùng lũ Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 28/8, BNI Eagles Chapter, Vùng BNI Thanh Nghệ Tĩnh đã về Trường bán trú PTDTBT-THCS Lượng Minh (Tương Dương) trao tặng cho nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những suất quà đầy ý nghĩa.
Dịp này, Đoàn trao tặng cho Trường Bán trú PTDTBT-THCS Lượng Minh (Tương Dương) và các em học sinh 170 bộ sách giáo khoa; 80 bộ bàn ghế; 4 bộ máy tính để bàn; chăn ấm, một số nhu yếu phẩm và 500 ngàn tiền mặt cho các em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tổng trị giá các suất quà là 120 triệu đồng. 
BNI Eagles Chapter, Vùng BNI Thanh Nghệ Tĩnh là tổ chức kết nối thương mại đến từ nhiều ngành, cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác nhau nhằm trao đổi các cơ hội kinh doanh và hoạt động xã hội khác. Hội có 54 thành viên đại diện cho 54 doanh nghiệp tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Chương trình "Tiếp sức đến trường" cũng là chương trình hoạt động thường niên được BNI Eagles Chapter duy trì trong nhiều năm qua.
Ảnh: Thu Hương
 BNI Eagles Chapter trao tặng 80 bộ bàn ghế cho nhà trường. Ảnh: Thu Hương
 
Ảnh: Thu Hương
Tặng 170 bộ sách giáo khoa các cấp từ lớp 6 đến lớp 9 cho các em học sinh trường Trường Bán trú PTDTBT-THCS Lượng Minh. Ảnh: Thu Hương
 
Ảnh: Thu Hương
BNI Eagles Chapter Thanh Nghệ Tĩnh có 54 thành viên doanh nghiệp luôn có nhiều hoạt động xã hội từ thiện trong nhiều năm qua. Ảnh: Thu Hương
 
Ảnh: Thu Hương
Xã Lượng Minh chủ yếu con em dân tộc Thái và Khơ mú, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 80%, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Trong ảnh: Các thành viên trong đoàn thăm khu nội trú của các em, chia sẻ, động viên các em tiếp tục vượt khó, học tập tốt. Ảnh: Thu Hương
 
Ảnh: Thu Hương
Các thành viên trong đoàn chia sẻ với các em về những khó khăn như nguồn nước uống  sau lũ, các em học sinh phải đi lấy nước cách trường hơn nửa cây số. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Những món quà ý nghĩa và thiết thực của BNI Eagles Chapter sẽ giúp thầy và trò có thêm động lực vượt qua khó khăn, trước thềm năm học mới. Ảnh: Thu Hương

tin mới

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.