Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đảo Mắt

(Baonghean.vn) - Ngày 13/5, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đã thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mắt.

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn.

Sau khi dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt, đoàn đã nghe báo cáo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, công tác phòng chống dịch Covid-19 và đặc biệt là chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiểm tra đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo
Kiểm tra đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương cán bộ, chiến sỹ đã quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của các cấp, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác trên đảo…

Bên cạnh đó đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong toàn Tiểu đoàn thời gian tới phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống;

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang công tác trên đảo
Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang công tác trên đảo. Ảnh: Trọng Kiên

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong toàn đơn vị; Tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo;

Phối hợp với Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ phương tiện trên biển, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống nhà kho và doanh trại đơn vị, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.