Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chào cờ đầu năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Sáng 10/2, tức mùng Một Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ và gặp mặt cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp đầu năm mới Xuân Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

bna-anh-1-4208.jpg
Quang cảnh buổi Lễ Chào cờ đầu năm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Tiếp đó, Đại tá Đinh Bạt Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và biểu dương các cơ quan, đơn vị trong năm 2023 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cấp; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn, giúp đỡ nhân dân ở các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

bna-anh-4-6575.jpg
Đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mừng tuổi đầu năm mới cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân cho bộ đội vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

bna-anh-5-4874.jpg
Tập thể cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm nhân dịp đầu năm mới Xuân Giáp Thìn 2024.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự 21 huyện, thành phố, thị xã; Trung đoàn 764 và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đồng loạt tổ chức chào cờ và gặp mặt cán bộ, chiến sĩ nhân dịp đầu Xuân năm mới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.