Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử

(Baonghean.vn) -Chiều 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” và đón nhận danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự có Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 4; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Đợt thi đua cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 23-4 đến ngày 23-5, với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026".

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Trọng Kiên
Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Trọng Kiên

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về bầu cử. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm, phục vụ, bảo vệ an toàn bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử, MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phục vụ cho công tác bầu cử.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Booj CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Xây dựng, kiện toàn các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, phòng, chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Duy trì chặt chẽ nề nếp chính quy, kỷ luật Quân đội. Xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Phong trào “Lực lượng vũ trang Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới và chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy , Chính ủy quân khu 4 trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy , Chính ủy quân khu 4 trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Dịp này Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Chỉ huy tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân năm 2020./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.