Bộ CHQS Nghệ An duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu cao

(Baonghean.vn) - Ngày 5/1, tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bế mạc Lớp tập huấn cán bộ năm 2020. Dự và phát biểu tại lễ Bế mạc có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian 4 ngày (2/1 đến 5/1), 168 học viên là tham mưu trưởng, tiểu đoàn trưởng, trợ lý tác huấn của 21 huyện, thành thị; chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã được quán triệt, nghiên cứu một số nội dung cơ bản trên 4 mặt công tác là: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Trong đó chú trọng thống nhất về công tác tham mưu tác chiến về hướng dẫn thống nhất việc tổ chức thực hiện theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn 1677/HD-CT của Tổng cục Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy....

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại lễ bế mạc.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp vì vậy cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó các cơ quan đơn vị trong toàn LLVT tỉnh cần duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng chủ động nắm, dự báo chính xác, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống hiệu quả ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2020, trong đó tập trung nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, hệ thống giáo án bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập cho công tác huấn luyện năm 2020.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.