Bộ CHQS Nghệ An hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Phong Quang - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Trung đoàn 764 đã tổ chức cho 100 cán bộ, chiến sỹ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Nghi Công Nam đang nạo vét, khai thông tuyến kênh thủy lợi nội đồng. Ảnh: Phong Quang
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Nghi Công Nam nạo vét, khai thông tuyến kênh thủy lợi nội đồng. Ảnh: Phong Quang
Nghi Công Nam là xã miền núi, thuần nông nằm ở phía Tây huyện Nghi Lộc, được tách ra từ xã Nghi Công cũ từ ngày 10/04/2002. Địa hình của xã đa dạng và phức tạp, diện tích đồi núi nhiều, nguy cơ cháy rừng cao, nhất là ở khu vực rừng trên núi Đại Huệ giáp với các xã Nam Thanh, Nam Anh của huyện Nam Đàn.

Để góp phần hạn chế nguy cơ cháy rừng trên địa bàn xã, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 đã phối hợp với dân quân xã tiến hành phát quang cây cối, mở tuyến đường cơ động phòng chống, chữa cháy rừng dài 900m từ khu vực xóm 2 lên khu vực rừng tại Tiểu khu 968 trên đỉnh núi Đại Huệ; tổ chức phát đường băng cản lửa dài gần 2,5km, rộng 8m; góp phần ngăn chặn các đám cháy lây lan giữa địa bàn 2 huyện Nghi Lộc và Nam Đàn.

Cán bộ, chiến sỹ đang phát quang cây cối, mở tuyến đường cơ động phục vụ cho nhiệm vụ phòng và chữa cháy rừng tại địa bàn xóm 2 xã Nghi Công Nam. Ảnh: Phong Quang
Cán bộ, chiến sỹ đang phát quang cây cối, mở tuyến đường cơ động phục vụ cho nhiệm vụ phòng và chữa cháy rừng tại địa bàn xóm 2 xã Nghi Công Nam. Ảnh: Phong Quang
Góp phần giúp xã Nghi Công Nam sớm hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới vào năm 2019; Trung đoàn 764 đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tiến hành nạo vét, khai thông gần 1,5 km tuyến kênh thủy lợi chính dẫn nước vào các cánh đồng của xã bị đất đá bồi đắp; tổ chức dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm và nạo vét hơn 500 m kênh mương trong khu dân cư xóm 2.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương tổ chức giao lưu thể thao, đêm giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân” đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sỹ và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và chỉ huy Trung đoàn 764 đã trao 10 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, trung đoàn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ phối hợp với đoàn viên thanh niên trong xã tổ chức dọn dẹp vệ sinh và làm Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nghi Công Nam.

Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho ông Phạm Hữu Đạt, bị nhiễm chất độc hóa học, bệnh tật hiểm nghèo tại xóm 2 xã Nghi Công Nam. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho ông Phạm Hữu Đạt, bị nhiễm chất độc hóa học đang mắc bệnh hiểm nghèo tại xóm 2 xã Nghi Công Nam. Ảnh: Trọng Kiên
Sau gần 2 tuần thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, Trung đoàn 764 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Nghi Công Nam, để lại tình cảm đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân địa phương; góp phần vun đắp củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân trên địa bàn đóng quân./.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.