Bộ CHQS Nghệ An trang bị súng tiểu liên AK đã vô hiệu hóa cho các trường học

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn hóa thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng phục vụ môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các nhà trường, ngày 23/8, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Ban chỉ huy quân sự Thành phố Vinh đã tổ chức bàn giao súng tiểu liên AK đã được vô hiệu hóa cho các trường học trên địa bàn thành phố Vinh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bàn giao súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán cải và vô hiệu hóa chức năng chiến đấu cho Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, mỗi trường 10 khẩu cùng trang thiết bị kèm theo .

Bộ CHQS tỉnh bàn giao súng Tiểu liên AK đã hoán cải cho Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Hoàng Long
Bộ CHQS tỉnh bàn giao súng Tiểu liên AK đã hoán cải cho Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Hoàng Long
Đồng thời, hướng dẫn nhà trường cách bảo quản và sử dụng súng theo đúng chuẩn kỹ thuật cho cán bộ và giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh của trường.

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu  các trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm và quản lý chặt chẽ số lượng súng được bàn giao, sử dụng đúng mục đích yêu cầu nhiệm vụ. Phải thường xuyên kiểm tra, quản lý, bảo đảm kỹ thuật về bảo vệ vũ khí, khí tài của đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh bàn giao súng Tiểu liên AK đã hoán cải cho Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Hoàng Long
Bộ CHQS tỉnh bàn giao súng Tiểu liên AK đã hoán cải cho Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Hoàng Long
Hoạt động này nhằm chuẩn hóa thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng phục vụ môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm cho học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, thực hành sát với môi trường quân sự, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.                                      

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.