Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà ở cho Đại đội Trinh sát tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

(Baonghean.vn) - Đây là ngôi nhà thực hiện Đề án của UBND tỉnh Nghệ An về nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 15/3, tại huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh vừa tiến hành nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tham dự buổi lễ bàn giao về phía Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Về phía Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Thiếu tướng Khăm Thoong Vông Ăm Kha - Phó trưởng Ban công tác đặc biệt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng ký kết văn bản bàn giao. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng ký kết văn bản bàn giao. Ảnh: Trọng Kiên

Công trình nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào được xây dựng tại huyện Mường Pẹc tỉnh Xiêng Khoảng, là nhà ở 1 tầng, diện tích xây dựng trên 150m2, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, kiên cố, vững chắc, tổng mức đầu tư xây dựng công trình gần 1,5 tỷ đồng.

Sau gần 6 tháng triển khai thi công, công trình do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, nhân dân và LLVT huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình theo hồ sơ thiết kế.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An Bàn giao nhà ở cho cán bô, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng.
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An Bàn giao nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Nghệ An nói chung và cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An, luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, mọi thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây của nhân dân Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đều gắn liền với sự đoàn kết và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Lào anh em.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên

Công trình “Nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát” được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao tặng cho Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng thể hiện tình cảm, mối quan hệ đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng, giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng nói chung, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào.        

Trước đó đoàn công tác đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Mình và các chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào./.

                                                                     

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.