Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn chúc Tết Bộ CHQS Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh

Châu Khang - Phương Linh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 10/1, đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Đại tá Phonthong Phanchaleunphonh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Bộ CHQS Nghệ An, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đại tá Phonthong Phanchaleunphonh thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng lực lượng vũ trang của các địa phương. Đồng chí cũng đã gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam một năm mới an khang, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn quan hệ hợp tác đoàn kết, hữu nghị, bền chặt, thủy chung, trong sáng giữa lực lượng quân sự tỉnh Hủa Phăn với Bộ CHQS tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Đại tá Phôn Thong Phết Chả Lơn Phôn - CHT Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn tặng quà chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Châu khang
Đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng lực lượng vũ trang của hai tỉnh. Ảnh: Châu Khang
Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng  Bộ CHQS tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua đã dành cho lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An; đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An mong muốn, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã đến chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An
Thay mặt Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Đại tá Phonthong Phanchaleunphonh đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác đoàn kết, hữu nghị, bền chặt, thủy chung trong sáng giữa lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và BĐBP Nghệ An nói riêng, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn nói chung ngày càng phát triển, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Việt Nam - Lào.
, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tặng quà, chúc Tết CBCS BĐBP Nghệ An
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tặng quà, chúc Tết CBCS BĐBP Nghệ An. Ảnh: Phương Linh
Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ, phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự Hủa Phăn trong thời gian qua đã dành cho lực lượng BĐBP Nghệ An. Đặc biệt là sự phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới; Tuyên truyền, vận động người dân không di cư trái pháp luật, không xâm canh xâm cư qua biên giới; Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng.
Trong thời gian tới, 2 bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình có liên quan… cùng nhau giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.