Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân

(Baonghean.vn) - Sáng 18/2, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2019 tại TP Vinh.

Năm nay TP Vinh được giao chỉ tiêu là 153 thanh niên  tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó 143 thanh niên giao cho 5 đơn vị là Trung đoàn 3 của Sư đoàn 324; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn thông tin 80; Lữ đoàn 283; Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh và 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân diễn ra vào sáng ngày 21/2, Ban CHQS thành phố Vinh đã xác định địa điểm tổ chức tại sân Nhà văn hóa Lao động tỉnh; phân công cán bộ chuyên môn phối hợp chuẩn bị hệ thống biển bảng, băng cờ, khẩu hiệu, loa đài bố trí đúng quy định; hoàn thành hồ sơ, danh sách công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, biên bản bàn giao cho đơn vị nhận quân đúng biểu mẫu.

Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra sơ đồ công tác chuẩn bị giao cho Lễ nhận quân năm 2019 tại TP Vinh.
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra sơ đồ công tác chuẩn bị cho Lễ  giao nhận quân năm 2019 tại TP Vinh.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: TP Vinh được tỉnh chọn làm điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân, vì vậy mọi công tác phải được chuẩn bị chu đáo từ các phương án đảm bảo an ninh trật tự đến công tác tổ chức, hậu cần lễ giao, nhận quân, đảm bảo chất lượng, số lượng theo yêu cầu.
Cùng đó, cần nắm chắc tình hình tư tưởng của thanh niên trúng tuyển để kịp thời phối hợp với các đoàn thể động viên, xử lý nếu có tình huống xảy ra. Đặc biệt, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, rà soát hoàn cảnh gia đình từng thanh niên trúng tuyển để có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp khó khăn để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.