Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng

(Baonghean.vn) - Ngày 17/1, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình và tiến hành kiểm tra tại thực địa, đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, thời tiết để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra của đơn vị thi công.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ Quốc phòng – An ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương.
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh: Trọng Kiên

Để hoàn thành công tác xây dựng dự án đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương theo đúng kế hoạch đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị cần xác định rõ việc xây dựng  đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuần tra biên giới, phát triển kinh tế, chính trị và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới.

Anh 3: Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, con người, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đảm bảo chất lượng công trình.Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, con người, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, con người, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đảm bảo chất lượng công trình. Trong quá trình thi công thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời khắc phục những khó khăn, nắm chắc tình hình an ninh biên giới; các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công nhằm đảm bảo công trình hoàn thành theo tiến độ đề ra./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.