Bộ CHQS tỉnh mít tinh hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời là lực lượng sẵn sàng cơ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Địa bàn đóng quân rộng lớn, cơ sở hạ tầng, vũ khí trang bị kỹ thuật đang quản lý, sử dụng đa dạng về chủng loại.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, coi trọng và đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp để thực hiện. Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước và Quân đội, tỉnh đã cụ thể hóa, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ; kiện toàn hệ thống tổ chức, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn theo mô hình chuyên trách và bán chuyên trách từ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đến các đầu mối, đơn vị cơ sở và duy trì hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

Chỉ đạo điều hành bổ sung kịp thời các kế hoạch phòng chống cháy nổ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nơi đơn vị đóng quân tổ chức luyện tập thường xuyên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị trong tỉnh đã thực hiện nhiều chế độ chính sách, chăm lo cho người lao động.

Các đại biểu tham quan một số hình ảnh hoạt động trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên
Các đại biểu tham quan một số hình ảnh hoạt động trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Với chủ đề “Tăng cường biện pháp giảm thiểu rủi ro an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và người lao động làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước, Quân đội và tài sản nhân dân.                                                              

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.