Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các quân nhân khó khăn

Hoàng Anh - Trần Dũng - Thái Hiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tại các huyện Anh Sơn, Yên Thành.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tại các huyện Anh Sơn, Yên Thành.

Tại tổ dân phố 3, thị trấn Anh Sơn, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành bàn giao nhà đồng đội cho gia đình đồng chí quân nhân chuyên nghiệp - Đại úy QNCN Phan Viết Tú, là nhân viên kỹ thuật, Ban CHQS huyện Anh Sơn.

Ngôi nhà có diện tích 120m2, trị giá gần 500 triệu đồng, trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo”, Công đoàn huyện Anh Sơn hỗ trợ 40 triệu đồng. Công trình cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân lối xóm.

đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, Tổ dân phố 3 đã trao tặng những món quà ý nghĩa và chúc mừng gia đình đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Viết Tú.
Đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, Tổ dân phố 3 đã trao tặng những món quà ý nghĩa và chúc mừng gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Viết Tú. Ảnh: Thái Hiền

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác số 2 do Thượng tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Văn Điền, cư trú tại xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành. Ông Phan Văn Điền năm nay đã 61 tuổi, là thương binh ¾, từng tham gia chiến đấu tại tỉnh Savannakhet, nước bạn Lào.

Sau gần 3 tháng thực hiện, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, bà con lối xóm và gia đình, ngôi nhà tình nghĩa của gia đình ông Phan Văn Điền trị giá 300 triệu đồng đã hoàn thành đúng thời gian quy định, trong đó 80 triệu đồng được trích từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Bộ Tư lệnh QK4 và sự giúp đỡ về ngày công của các đoàn thể, anh em họ tộc, bà con lối xóm cùng sự cố gắng, nỗ lực của gia đình.

Đồng thời đoàn đã đến thăm, trao quà, động viên gia đình đồng chí Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Tường, là nhân viên Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Yên Thành. Gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn mẹ già bị liệt nửa người và 2 con bị bệnh hiểm nghèo.

Thượng tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Văn Điền, cư trú tại xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành. (Ảnh: Hoàng Anh)
Thượng tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Văn Điền, cư trú tại xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Sau lễ bàn giao, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục kêu gọi cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS các huyện Yên Thành, Anh Sơn cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tiếp tục ủng hộ vật chất sinh hoạt giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống hơn trong thời gian tới.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.