Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Lễ Noel năm 2020. Hôm nay (20/12), Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức các đoàn công tác đến thăm và tặng quà, chúc mừng: Giáo xứ Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Lâm, Giáo xứ Vạn Thủy, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu); Giáo xứ Xuận Phong, xã Diễn Thành, Giáo xứ Bến Đén, huyện Diễn Châu và Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú (thành phố Vinh).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tới các vị linh mục, hội đồng mục vụ, các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân đón Lễ Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Anh 1: Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh tới linh mục, hội đồng mục vụ, các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Nghĩa Thuận xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Lưu
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng tặng hoa chúc mừng Lễ Giáng sinh tới linh mục, hội đồng mục vụ, các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Nghĩa Thuận, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Trọng Kiên

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã gửi lời cảm ơn đến các vị linh mục, hội đồng mục vụ, các chức sắc, chức việc các giáo xứ trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai …

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Yên Đại TP Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân nhân dip Lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Bến Đén  xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Yên Đại TP Vinh. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Yên Đại TP Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Các vị linh mục các giáo xứ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đối với đồng bào công giáo, đồng thời hứa sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc và luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống;  cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.