Bộ CHQS tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chiều 11/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ ký kết có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu hai đơn vị kết nghĩa, về phía Bộ Tư lệnh thành phố Hồ chí Minh có Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên BTV Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Hoạt động kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh toàn diện trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Đó là các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; sẵn sàng huy động, tổ chức lực lượng giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Trọng Kiên

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Trọng Kiên

Các cơ quan, đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân; kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp kết nghĩa. Ảnh: Trọng Kiên

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp kết nghĩa. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Đồng chí cũng mong muốn trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cần xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để công tác phối hợp đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, 2 đơn vị cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiến hành giao lưu, kết nghĩa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trên các mặt công tác, từ đó tạo nên một quan hệ khăng khít giữa các cơ quan, đơn vị.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.