Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở rẻo cao

(Baonghean.vn) - Hôm nay (7/7), Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở huyện Quế Phong.

Quế Phong là huyện miền núi, biên giới có địa bàn rộng, số lượng công dân công tác, học tập, làm ăn tại các địa phương trong cả nước tương đối đông, đặc biệt số lượng công dân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương, thành phố Vinh… lớn. Trước tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, UBND huyện đã thành lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh, lựa chọn 3 khu cách ly tập trung có khả năng đáp ứng được 300 chỗ ở, hiện đang cách ly tập trung 40 công dân tại khu cách ly tập trung Trường Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở huyện.

Anh 1: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tặng quà động viện lực lượng tham gia phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh ngã ba Truông Bành
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tặng quà động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh ngã ba Truông Bành. Ảnh: Trọng Kiên

Làm việc với lực lượng phòng, chống dịch huyện Quế Phong, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cần tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt tại những nơi công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện thông điệp "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tặng quà và động viên các lực lượng tại khu cách ly tập trung Trường Dân tộc nội trú, THCS huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên
Tặng quà và động viên các lực lượng tại khu cách ly tập trung Trường Dân tộc nội trú, THCS huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng thời, tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát các đối tượng cách ly, đối tượng hết cách ly tập trung, người nhập cảnh và theo dõi sát sao sức khỏe các đối tượng theo quy định; sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị đáp ứng tốt cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tặng quà cho các lực lượng tham gia nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Trọng Kiên
Tặng quà cho các lực lượng tham gia nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Trọng Kiên

Thay mặt, đoàn công tác Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã trao cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly tập trung và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch huyện Quế Phong, mỗi đơn vị 10 triệu đồng cùng một số trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.