Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Thi bảo dưỡng vũ khí và lái xe an toàn

(Baonghean.vn)- Ngày 12/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công Hội thi kỹ thuật năm 2016 cho 64 đồng chí là thủ kho quân khí, thợ bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí-đạn và lái xe của các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh

Nội dung thi tập trung vào các vấn đề: nhận thức chính trị kỹ thuật, nhận thức cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, thi nội dung sửa chữa, bảo dưỡng súng bộ binh, sửa chữa, bảo dưỡng đạn, chức trách nhiệm vụ thủ kho. Thực hành lái xe vận tải hạng C trong hình hạn chế trên bãi phẳng theo chương trình huấn luyện kỹ thuật chỉ lái xe tại đơn vị

ội dung thi bảo dưỡng súng bộ binh
Nội dung thi bảo dưỡng súng bộ binh
2
Thi Lái xe an toàn

Qua hội thi nhằm rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật, cuộc vận động 50 tại cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác quân sự quốc phòng được giao.

 Đồng chí Đại tá Trần Nguyên Dương- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho các đồng chí đạt Giải nhất các nội dung thi
Đồng chí Đại tá Trần Nguyên Dương- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho các đồng chí đạt Giải nhất các nội dung thi

Trải qua 4 ngày thi, tất cả các nội dung đều đạt khá, giỏi. Ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung Thợ sửa chữa, bảo dưỡng súng bộ binh – đạn dược giỏi cho đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Tuân (Trung đoàn 764), trao giải nhất nội dung Thủ kho giỏi cho đồng chí Trung úy Hoàng Trung Hà – Ban CHQS Thị xã Cửa Lò và trao giải nhất nội dung lái xe an toàn cho đồng chí Trung úy Nguyễn Hồng Tuấn – Ban CHQS thị xã Thái Hòa./.

Chiến Thắng (Bộ CHQS tỉnh)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.