Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào quyên góp ủng hộ người nghèo đón Tết Kỷ Hợi 2019

Phong Quang - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chiều 28/12, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ người nghèo đón Tết Kỷ Hợi năm 2019.
Tham gia buổi lễ có Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Phong Quang
Tham gia buổi lễ có Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Phong Quang

Tại buổi lễ, Đại tá Vương Kim Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đọc thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Kỷ Hợi năm 2019 của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh. Đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu phong trào “Chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát động phong trào quyên góp ủng hộ người nghèo trong toàn LLVT tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, thủ trưởng và cán bộ, chiến sỹ khối cơ quan Bộ chỉ huy đã tự nguyện đóng góp ủng hộ vào quỹ. Sau khối cơ quan, các Ban CHQS huyện, thị, thành, Trường Quân sự, Trung đoàn 764, Đảo Mắt, Đảo Ngư sẽ tiến hành quyên góp.

Số tiền quyên góp ủng hộ của toàn LLVT tỉnh sẽ được trao tặng cho người nghèo tại Chương trình Truyền hình trực tiếp “Tết vì người nghèo” tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2019 tới đây.

Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh quyên góp ủng hộ người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ảnh: Phong Quang
Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh quyên góp ủng hộ người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ảnh: Phong Quang
Đây là hoạt động thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhằm góp phần chia sẻ, động viên về vật chất, tinh thần, giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đầm ấm, an khang./.                             

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.