Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, dưới sự chủ trì của Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Các đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

6 tháng đầu năm 2022 Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp; Giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT, nhất là các dịp lễ, tết, hoạt động huấn luyện, SSCĐ, phòng chống dịch Covid-19; Nắm chắc tình hình, dự báo, phát hiện sớm tình hình an ninh chính trị.

Phối hợp giải quyết kịp thời, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên quán triệt sâu kỹ các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý các loại phương tiện mô tô, xe máy, tham gia giao thông, ngăn ngừa, xử lý vi phạm kỷ luật...

Kiểm tra chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, phương tiện kỹ thuật của cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh.
Kiểm tra chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, phương tiện kỹ thuật của cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận hội nghị Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu của các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Trong thời gian tới để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, lễ tiết tác phong của quân nhân. Tuyệt đối không để nảy sinh tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình. Kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

                                                           

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.