Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, dưới sự chủ trì của Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Các đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

6 tháng đầu năm 2022 Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp; Giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT, nhất là các dịp lễ, tết, hoạt động huấn luyện, SSCĐ, phòng chống dịch Covid-19; Nắm chắc tình hình, dự báo, phát hiện sớm tình hình an ninh chính trị.

Phối hợp giải quyết kịp thời, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên quán triệt sâu kỹ các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý các loại phương tiện mô tô, xe máy, tham gia giao thông, ngăn ngừa, xử lý vi phạm kỷ luật...

Kiểm tra chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, phương tiện kỹ thuật của cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh.
Kiểm tra chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, phương tiện kỹ thuật của cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận hội nghị Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu của các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Trong thời gian tới để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, lễ tiết tác phong của quân nhân. Tuyệt đối không để nảy sinh tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình. Kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

                                                           

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.