Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Trọng Kiên - Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt quy trình giới thiệu cán bộ LLVT tham gia ứng cử và trúng cử với số phiếu cao. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền nên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn đóng quân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp thống nhất với địa phương lập 23 khu vực bỏ phiếu chung với địa phương và 3 tổ bầu cử riêng (cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 764 và Ban CHQS huyện Quỳ Châu). 100% cử tri quân nhân tham gia bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Kết quả bầu cử trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh: có 1 đồng chí trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh; 21 đồng chí là Chính trị viên, Chính trị viên phó và Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng huyện, thị, thành trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 494 đồng chí là Chỉ huy trưởng quân sự xã, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Gần 700 cử tri khu vực bầu cử số 8, phường Hưng Bình tham gia thực hiện quyền bầu cử, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh tư liệu
Gần 700 cử tri khu vực bầu cử số 8, phường Hưng Bình tham gia thực hiện quyền bầu cử, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh tư liệu 

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà đã biểu dương những kết quả trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử của các cơ quan, đơn vị; đồng thời chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhân rộng những cách làm hay trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử, qua đó cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với một số tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đồng chí Trung tá Nguyễn Sỹ Văn, Trưởng ban Dân vận, Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thừa ủy quyền, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Bằng khen của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đồng chí Trung tá Nguyễn Sỹ Văn - Trưởng ban Dân vận, Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trọng Kiên

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.