Bố để con 7 tuổi lái ô tô 120km/h, vượt xe tải trên cao tốc

Bố mẹ của cậu bé cười rất lớn khi chứng kiến cậu con trai của họ lái xe với tốc độ chóng mặt, vượt cả xe tải trên cao tốc.
Bố mẹ cho con 7 tuổi lái ô tô, vượt xe tải trên cao tốc.
Mới đây, một clip ghi lại cảnh bố mẹ để một bé trai còn rất nhỏ tuổi cầm vô lăng lái xe chạy 120km/h, chuyển làn vượt xe tải trên cao tốc được đăng tải thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Được biết, sự việc xảy ra trên đường cao tốc tại thành phố Sibiu ở vùng Transylvania, Romania. Cậu bé được cho là mới 7 tuổi, đã điều khiển chiếc ô tô con chạy với tốc độ hơn 120 km/giờ và thậm chí vượt cả xe tải trên đường.

Những người lớn trên ô tô, được cho là bố mẹ của cậu bé, cười rất lớn khi chứng kiến cậu con trai của họ ngồi sau vô lăng.

Họ đã động viên và đưa ra một số chỉ dẫn cơ bản khi cậu bé tập trung chuyển làn nhằm vượt qua chiếc xe tải đang di chuyển phía trước.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Mọi người đều tỏ ý kiến không đồng tình với việc cho con trai mình sử dụng loại phương tiện không phù hợp với lứa tuổi của cha mẹ cậu bé.

Cư dân mạng còn bày tỏ sự phẫn nộ khi bố mẹ cậu bé còn cổ vũ cậu lái xe với tốc độ cao trên đường cao tốc và kêu gọi cảnh sát vào cuộc điều tra sự việc.

Tại Việt Nam, dư luận từng nhiều phen bất bình khi chứng kiến các ông bố, bà mẹ vô tư cho con nhỏ cầm vô lăng lái ô tô, xe tải, máy xúc... 


Theo các chuyên gia, để trẻ em ngồi cùng và cầm vô lăng rất nguy hiểm. Trẻ chưa xác định được mức độ di chuyển của xe, cũng không có nhận thức đầy đủ về việc lái xe, nên chỉ cần một sơ sẩy có thể gây tai nạn. Chưa kể, việc phải giữ con bằng một tay khiến bố, mẹ mất tập trung khi lái xe.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.