Bộ đội biên phòng Nghệ An đạt giải Nhất hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực III

(Baonghean.vn) - Chiều 29/12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc, khu vực III do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 khu vực III có sự tham dự của 23 thí sinh, là những báo cáo viên xuất sắc nhất được lựa chọn từ hội thi của 17 tỉnh, thành phố gồm: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng và Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân đội. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương thuyết trình; thuyết trình; trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, nội dung các câu hỏi của Ban giám khảo liên quan trực tiếp đến bài thuyết trình, có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Ở phần thi soạn đề cương, hầu hết báo cáo viên chuẩn bị đề cương chu đáo, nội dung chính xác và trình bày đẹp. Ở phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh thể hiện được năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thuyết phục được Ban Giám khảo và khán giả. Các chủ đề thể hiện sự đa dạng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tập trung phân tích làm rõ những tư tưởng, quan điểm của Đảng, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII về chủ đề Đại hội; vấn đề về an ninh con người; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải) và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao giải Nhất cho thí sinh Trần Quang Trung
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải) và đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao giải Nhất cho thí sinh Trần Quang Trung. Ảnh P.L

Bên cạnh đó, các thí sinh đã bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị, vị trí công tác vào phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo; nhiều bài thuyết trình đề cập đến những khía cạnh nội dung và lối diễn đạt cảm xúc, tạo ấn tượng với người nghe. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Thượng tá Trần Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh BĐBP thuộc đội tuyển báo cáo viên Đảng bộ Quân đội tham gia hội thi với chuyên đề: Xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và nền An ninh nhân dân trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được Ban tổ chức trao giải Nhất.

Được biết trước đó, Thượng tá Trần Quang Trung tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Bộ Tư lệnh BĐBP đã giành Giải Nhất và Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân do Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức đã đạt Giải Nhì./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.